Khánh Hòa: Thêm một con tàu 12,5 tỷ đồng chinh phục đại dương

Công Tâm Thứ năm, ngày 06/04/2017 20:45 PM (GMT+7)
Ngày 6.4, tại cảng Hòn Rớ, thuộc xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy Nha Trang (Trường Đại học Nha Trang) đã tổ chức lễ hạ thủy tàu cá trị giá 12,5 tỷ đồng.
Bình luận 0

img\

Tàu Tấn Đạt 2017 được đóng theo Nhị định 67 của Chính phủ có giá trị 12,5 tỷ đồng.

Đây là con tàu do Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy Nha Trang (Trường Đại học Nha Trang) sản xuất, chế tạo, được làm bằng vỏ composite.

Còn tàu mang tên Tấn Đạt 2017, chủ tàu là ông Nguyễn Tấn Đạt (xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Tàu mang số hiệu NT 91233 TS và được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ. Tàu chuyên hành nghề đánh bắt xa bờ, công suất 822CV, chiều dài 24m, rộng 6,5m, cao 3,5m, trọng tải trên 80 tấn, tốc độ hoạt động  trên 12 hải lý/giờ, đảm bảo cho khoảng 20 thuyền viên hoạt động liên tục hơn  30 ngày trên biển. Ngoài ra, trên tàu còn trang bị các hệ thống ra đa, máy định vị, máy dò đứng, dò ngang…

img

Ngư dân Nguyễn Tấn Đạt vui mừng vì có được tàu mới       

   Được biết, từ đầu năm đến nay Viện nghiên cứu  chế tạo tàu thủy Nha Trang đã hạ thủy được 6 con tàu cho các ngư dân.

Ông Nguyễn Tấn Đạt cho biết, nhiều năm nay gia đình cũng mong muốn khát khao có con tàu tầm cỡ để vươn xa. Ước mơ giờ đã trở thành hiện thực nên gia đình rất vui mừng. Có tàu này cộng với con tàu ở nhà có công suất trên 500CV thì sẽ hỗ trợ với nhau trong quá trình đánh bắt, từ đó mới yên tâm hơn – ông Đạt nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem