Khe ngực sâu hút hồn của biểu tượng nhan sắc khuynh đảo thập niên 1930

Cẩm Ngọc (tổng hợp) Thứ năm, ngày 09/10/2014 07:06 AM (GMT+7)
Sở hữu gò má cao, đôi mắt sáng, đôi môi đầy đặn và phong cách trang điểm tiêu biểu, Carole Lombard là hình mẫu hoàn hảo cho vẻ đẹp của những năm 1930 thế kỷ trước. 
Bình luận 0

Carole Lombart, mối tình đích thực của tài tử "Cuốn theo chiều gió" Clark Gable, một trong mười người phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 20 ra đời vào ngày 6 tháng 10 năm 1908. Vẻ đẹp của nàng toát ra từ khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, môi trái tim, phần xương má nhô cao kiêu hãnh, đôi mắt xanh thẳm to tròn với hàng liễu mi phủ rợp mắt... Cho đến tận ngày nay, cả thế giới vẫn hằng ngợi ca, ngưỡng mộ vẻ đẹp chuẩn mực của biểu tượng sắc đẹp thập niên 30 của nàng.

img
Sở hữu vẻ đẹp mặn mà, tài năng điện ảnh, nhưng số phận của Carole Lombard lại có một cái kết bi thảm và ẩn chứa nhiều điều lạ kỳ khôn tưởng. Ở tuổi 33, nàng mãi ra đi để lại sự tiếc thương vô vàn cho công chúng và những người yêu điện ảnh nước Mỹ.
img
Sinh ra và lớn lên ở một gia đình hạnh phúc thuộc bang Indiana, cô bé Carole Lombart vốn rất có năng khiếu về thể thao. Tuy nhiên, cô lại sớm bén duyên với điện ảnh.
img
Vào năm 16 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của những cô thiếu nữ, Carole tình cờ được đạo diễn Allan Dwan phát hiện.
img
Sau vai diễn đầu đời trong bộ phim "The Perfect Crime" (1921), Carole kí hợp đồng với hãng phim Fox, từ đó sự nghiệp của nữ diễn viên ngày càng phát triển, và để lại dấu ấn trong 60 bộ phim kinh điển, tiêu biểu như "My man Godfrey", "Nothing sacred" và "To be or not to be".
img
Trong sự nghiệp của mình, Carole Lombart được xếp vào hàng một trong những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại và là diễn viên có mức thu nhập cao nhất trong những năm 30, gần 500.000 đô la Mĩ một năm, tương đương với 5 năm tiền lương chính thức của Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ.
img
Năm 1931, Lombard yêu chàng diễn viên vai chính cùng đóng với mình trong phim Man of the world - William Powell, lớn hơn bà 16 tuổi.
img Photo: ..

img
Hai người lập gia đình với nhau vào tháng 6 nhưng ly dị sau đó 2 năm. Không còn ràng buộc, Lombard lại bắt đầu một cuộc tình mới với Russ Columbo nhưng rồi Columbo bị ngộ sát năm 1934, lúc 26 tuổi. 
img
Sau hai chuyện tình chẳng mấy hạnh phúc, Lombart đã tìm thấy hạnh phúc cuối của cuộc đời bên tài tử "Cuốn theo chiều gió", nam diễn viên Clark Gable.
img
Không giống với những người phụ nữ khác, cho dù đã đem lòng yêu Clark, song Lombart không chấp nhận lời tỏ tình của ông cho đến khi ly hôn với chồng và yêu cầu Clark cũng phải làm điều tương tự để cả hai có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau.
img
Chính điều này đã khiến Clark không chỉ si mê mà còn cảm thấy trân trọng Carole. Ông từng đấu tranh để Carole được đóng vai Scarlett O’Hara trong "Cuốn theo chiều gió".
img
Khi Clark ly hôn với vợ cũ, đám cưới của cả hai đã diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 1939. Khoảng thời gian sống với Carole được Clark Gable xem là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Hai vợ chồng chuyển đến sống ở một trang trại rộng lớn tại San Fernando và trải qua những ngày tháng yên ả, thơ mộng.
img
Ba năm sau đám cưới đầy hạnh phúc, bi kịch đã xảy ra với gia đình đôi vợ chồng tài hoa. Ngày 12.1.1942, trên chuyến bay đến Las Vegas, chiếc DC-3 đâm sầm vào vách núi, nổ tung từng mảnh và Carole Lombard là một trong những nạn nhân trong chuyến bay đó.
img 
img 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem