Khen thưởng 5 cặp đôi 9x tiêu biểu trong việc hoãn cưới, cùng cộng đồng chống dịch Covid-19

Thắng Trân Thứ năm, ngày 13/08/2020 20:00 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 11-12/8/2020, Tỉnh Đoàn Bình Phước đã đến thăm, động viên, biểu dương, trao thư khen và tặng sách chúc mừng 5 đôi bạn trẻ tiêu biểu đã hy sinh niềm vui riêng, gác lại đám hỷ, cùng mọi người tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Lễ cưới là sự kiện trọng đại của cả đời người, của các gia đình. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, rất nhiều cặp đôi tại tỉnh Bình Phước đã chủ động, tự nguyện dời lễ thành hôn.

Trong nhiều đôi "long phụng" ấy, có 5 cặp đôi tiêu biểu trên toàn tỉnh Bình Phước; trong đó, 1 cặp đôi là lính biên phòng 9x trực chiến tuyến đầu chống dịch Võ Thái Đức và cô giáo trẻ vùng biên Trần Thị Hiền (huyện Lộc Ninh), 4 cặp đôi là cán bộ Đoàn tích cực và đoàn viên năng động: Nguyễn Thanh Thúy - Hoàng Anh Thanh (TP. Đồng Xoài); Điểu Nhon - Thị Ly (Huyện Bù Gia Mập); Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Nguyễn Văn Quý (Huyện Bù Đăng) và Triệu Ngọc Quân (TP. Đồng Xoài) - Lê Xuân Hương (Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

Khen thưởng 5 cặp đôi 9x tiêu biểu trong việc hoãn cưới, cùng cộng đồng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thư khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phươc đã được trao cho đôi bạn trẻ Võ Thái Đức - Trần Thị Hiền

Ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, quan niệm về cưới hỏi, cỗ bàn vẫn còn nặng nề, nhất là khi gia đình hai bên sống cùng một thôn, ấp và rất gắn bó với nhau trong nhiều mối quan hệ. Chính tại những nơi này, việc hoãn lễ đính hôn hay tiệc cưới rất dễ sinh ra những lời đồn đoán, đàm tiếu, thậm chí có người còn vu vơ đùa cợt, bình luận trên Facebook rằng nếu các cặp đôi đã lỡ "ăn cơm trước kẻng" mà lại hoãn cưới thế này thì "con tòi ra" trước hôn lễ là điều không thể tránh khỏi.

Khen thưởng 5 cặp đôi 9x tiêu biểu trong việc hoãn cưới, cùng cộng đồng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ảnh cưới đẹp rạng rỡ trên vùng biên cương của hai bạn trẻ Võ Thái Đức và Trần Thị Hiền

Tuy vậy, mặc cho những "búa rìu" dư luận, 5 cặp đôi tiêu biểu đã cùng nhau bàn bạc, xin phép hai bên gia đình và quyết định hoãn cưới. Mỗi câu chuyện của từng cặp đôi đều có những nét đẹp riêng nhưng đều có một điểm chung - ấy là tinh thần xung kích, tiên phong của người trẻ, ước vọng sống đẹp, sống có ích, cách hành xử tử tế và ý thức, trách nhiệm công dân. Việc tuyên dương, trao thư khen, tặng sách của Tỉnh Đoàn cho các cặp đôi lần này nhằm ghi nhận, lan tỏa những cách hành xử tử tế của người trẻ trong phòng chống dịch bệnh.

Khen thưởng 5 cặp đôi 9x tiêu biểu trong việc hoãn cưới, cùng cộng đồng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Câu chuyện hoãn cưới của anh lính trẻ Võ Thái Đức và nữ giáo viên Trần Thị Hiền được đăng tải trên fanpage Chương trình "Việc tử tế" của VTV1 chưa đầy 1 ngày đã thu hút hơn 4 nghìn lượt thích, hơn 120 lượt bình luận và chia sẻ

Chuyện tình giữa trung úy quân nhân chuyên nghiệp Võ Thái Đức, nhân viên thủ tục trạm kiểm soát biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (quê ở Nghệ An) và cô giáo Mầm non Trần Thị Hiền (quê ở Thái Bình) "đẹp như mơ" khi cả hai đều từng không ngần ngại chọn huyện biên giới Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước với vô vàn khó khăn làm nơi lập nghiệp và cống hiến.

Mối lương duyên của đôi bạn trẻ đã bắt nguồn từ vùng biên cương này thông qua việc được người thân mai mối và "chín mùi" sau đó vì họ là những thanh niên đầy nhiệt huyết, không chùn bước trước gian nan, rất dễ hiểu và cảm thông cho nhau trước chuyện đặt việc nước lên trên việc nhà.

Hoãn cưới lần thứ nhất (đầu tháng 4/2020) và lần thứ hai (9/8/2020), Đức và Hiền cùng gia đình hai bên rất buồn vì nhiều lẽ, thậm chí có người thân của hai bạn cho rằng đây là "điềm gở" vì đã qua "ngày lành tháng tốt". Tuy nhiên, chàng lính trẻ quyết ở lại đơn vị, tiếp tục bám chốt chặn dịch sau khi hứa hẹn lần thứ hai với cô vợ sắp cưới rằng "Hết dịch ta sẽ cưới nhau, em nhé!".

Tại buổi tuyên dương Đức và Hiền, thượng tá Đào Công Lý - Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước thông tin rằng hiện tại, vượt mọi khó khăn, lực lượng biên phòng đã phối hợp cùng các lực lượng quân sự và dân quân luôn túc trực 24/24 giờ tại 62 chốt cố định và 11 chốt cơ động nơi các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới dài 260,433 km nhằm tuần tra, kiểm soát và chặn dịch xâm nhập.

Theo thượng tá Kiều Văn Hiển - Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, việc lập các chốt đã được thực hiện hơn 6 tháng qua để ngăn người xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới... Tạm gác mọi chuyện nhà, "gồng mình" với bao gian khổ, thiếu thốn nơi rừng sâu, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", các chiến sĩ biên phòng luôn quyết tâm lập nên những "bức thành đồng", tăng cường quản lý, bảo vệ vùng biên cương, góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Điểm chung của 4 cặp đôi cán bộ Đoàn - đoàn viên được biểu dương dịp này là họ đều đã "thầm thương trộm nhớ" nhau khi giao lưu, gặp gỡ trong các phong trào, hoạt động Đoàn. Là những bạn trẻ hoạt bát, năng nổ, yêu thích, say mê những sân chơi dành cho thanh niên, các đôi bạn này luôn đồng hành với những hành trình tình nguyện, phát triển cộng đồng.

Khen thưởng 5 cặp đôi 9x tiêu biểu trong việc hoãn cưới, cùng cộng đồng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Thư khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phươc đã được trao cho cặp đôi người S'tiêng Điểu Nhon - Thị Ly

Việc hoãn hôn lễ đột ngột của đôi uyên ương người S'tiêng Điểu Hon và Thị Ly trở nên rất đặc biệt khi thoạt đầu, việc "trớ trêu" này đã làm ông Điểu Ngọc - cha của Hon cảm thấy rất bất ngờ và băn khoăn vì sẽ vô cùng "khó ăn khó nói" với nhà gái và cộng đồng người S'tiêng nơi gia đình hai bên đang sinh sống. Mới nghe tin, ông đã bàng hoàng thốt lên: "Trời ơi! Chuyện gì thế này? Biết làm sao đây!".

Khen thưởng 5 cặp đôi 9x tiêu biểu trong việc hoãn cưới, cùng cộng đồng chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Điểu Hon - Bí thư Chi đoàn thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập ngập ngừng chia sẻ về việc hoãn cưới khi được trao thư khen và tặng sách

Tuy nhiên, thật may mắn vì ông Ngọc nguyên là Chủ tịch Hội Nông dân xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập nên khá hiểu chuyện và khi được cấp ủy, chính quyền địa phương cùng con trai thuyết phục, ông đã "xiêu lòng", bàn ngay với nhà gái, nhận được sự đồng ý và vội vã loan tin hoãn cưới thay vì sẽ tổ chức vào ngày 8/8/2020. Theo ông, chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch là góp phần "đuổi" Covid-19 ra khỏi Việt Nam.

Lúc được trao thư khen và quà, Điểu Hon - Bí thư Chi đoàn thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập (vốn là bộ đội xuất ngũ) rất xúc động. Vỡ òa trong niềm vui sướng, chàng trai trẻ ngập ngừng nói rằng anh cảm thấy bản thân mình và Ly có trách nhiệm cùng các đoàn viên thanh niên địa phương thực hiện những việc làm phù hợp, nêu gương để đồng bào mình làm theo, đặc biệt tại xã Bù Gia Mập - nơi 73% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự buổi tuyên dương Hon và Ly, ông Điểu Chương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bù Gia Mập cho biết vì am hiểu về phong tục, tập quán và ngôn ngữ bản địa nên cả hai bạn trẻ luôn tiên phong, tham gia vận động, tuyên truyền trong cộng đồng người S'tiêng - nơi mà nhiều người dân không rành tiếng Việt về những việc làm văn minh cùng cách ứng xử đúng đắn, về tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch để dần loại bỏ những hủ tục lạc hậu và chặn dịch hiệu quả.

Khen thưởng 5 cặp đôi 9x tiêu biểu trong việc hoãn cưới, cùng cộng đồng chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Đại diện đôi "long phụng" Triệu Phúc Quân - Lê Xuân Hương được anh Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước đến động viên, tận tay trao thư khen và tặng sách

Với đôi bạn trẻ Triệu Phúc Quân và Lê Xuân Hương, sự háo hức trước ngày dự định cưới (9/8/2020) sau ngót nghét 9 năm "yêu xa" đằng đẵng đã được gạt sang một bên và thay vào đó là ý chí quyết tâm cùng cộng đồng chặn dịch. Quen nhau từ khi học năm nhất Đại học tại TP.HCM, Quân (ĐH Kinh tế) đã phải lòng Hương (ĐH Y Dược). Sau khi tốt nghiệp Đại học, cả hai quay về quê để làm việc và tiếp tục tìm hiểu nhau dù không sống gần bên nhau.

Khen thưởng 5 cặp đôi 9x tiêu biểu trong việc hoãn cưới, cùng cộng đồng chống dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Hai bạn trẻ Triệu Phúc Quân và Lê Xuân Hương rất đẹp đôi trong ảnh cưới lung linh

Trước việc ngoài ý muốn này, cậu thanh niên điển trai và giỏi thể thao Triệu Phúc Quân (UV. BCH Chi đoàn Ngân hàng Viettink Bank) đã phải nhiều lần trò chuyện, động viên người thương của mình - nữ bác sĩ Bệnh viện thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vì ngặt nỗi gia đình hai bên đã vô cùng nóng lòng chờ đợi lễ thành hôn của đôi trẻ.

Khen thưởng 5 cặp đôi 9x tiêu biểu trong việc hoãn cưới, cùng cộng đồng chống dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Ảnh cưới đầy chất thanh xuân của đôi uyên ương Nguyễn Thanh Thúy - Hoàng Anh Thanh

Nhận được thư khen, lòng tràn đầy cảm xúc, Quân không nói nên lời và chỉ "bật mí" rằng thực ra, sau khi Quân và Hương đã đính hôn vào ngày 30/4/2020, gia đình hai bên đã tính làm đám cưới cho hai bạn vào ngay sau đó nhưng qua nhiều lần bàn bạc, hai bên lại đổi ý và dời sang đầu tháng 8/2020. Được biết, Quân từng "rối bời" với việc hoãn cưới và ba của Quân đã phải thay anh báo tin này trên Facebook.

Chuyện tình của cặp đôi Nguyễn Thanh Thúy - Hoàng Anh Thanh cho chúng ta thấy sự "chung tình" của cô đảng viên trẻ này với "anh xã" tương lai giỏi môn bóng đá trong suốt 6 năm yêu nhau kể từ thời THPT. "Bén duyên" với công tác thanh niên từ khi còn là học sinh THCS, sau khi tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia (TP.HCM), Thúy đã không ngần ngại nộp đơn xin việc để trở thành cán bộ Nhà thiếu nhi TP.Đồng Xoài.

Sau khi hoãn tiệc hỷ (dự kiến diễn ra vào ngày 7/8 và 9/8/2020 tại nhà trai và nhà gái), đón nhận thư khen và quà của Tỉnh Đoàn, Thúy vui mừng khôn xiết và cho biết cô sẽ tiếp tục xung phong "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tuyên truyền về Covid-19, vận động các nguồn lực để trao quà hỗ trợ người dân trong dịch bệnh với tinh thần vượt khó cùng khát khao cống hiến của tuổi trẻ; đồng thời tiếp tục lan tỏa những cách hành xử tử tế trong cộng đồng và xã hội.

Khi đến thăm, chúc mừng và khen tặng đôi bạn Nguyễn Văn Quý - Nguyễn Thị Ngọc Hiền (Bí thư Chi đoàn KP.Tân Hưng - thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng), trò chuyện cùng bà Trần Thị Phương, mẹ của Hiền hiện là cán bộ của Chi hội Phụ nữ KP.Tân Hưng, một điều thú vị đã được nhận thấy - đó chính là vai trò của bà Phương trong câu chuyện hoãn làm lễ cưới của đôi trẻ dự tính diễn ra ngày 14/8/2020.

Khi thấy con trẻ được động viên, khen tặng, với nụ cười nở trên môi, bà Phương chia sẻ rằng bản thân bà rất ý thức về trách nhiệm của người dân trong phòng chống dịch nên khi nghe báo về "sự cố" đầy nan giải này, bà đã nhanh chóng đồng lòng với Quý và Hiền thuyết phục nhà trai cùng nhà gái hoãn tiệc hỷ. Trăn trở hồi lâu, bà đã nghĩ ra cách báo tin, cáo lỗi khéo cùng gia đình hai bên và chỉ bảo cho đôi trẻ cùng thực hiện.

Theo đánh giá của Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy, việc 5 cặp đôi 9x nói trên hoãn cưới trong mùa dịch đã cho thấy những việc làm đúng đắn bắt nguồn từ nhận thức đúng đắn của các bạn trẻ. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương có vai trò rất lớn trong việc vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, xã hội trong bối cảnh dịch bệnh. Sự phối hợp nhịp nhàng cùng tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cộng với sự đồng lòng, gắn kết giữa chính quyền các cấp và nhân dân địa phương là cơ sở vững chắc để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

"Trong cả hai mùa dịch, chúng ta thấy rất nhiều hình ảnh của những y - bác sĩ, tình nguyện viên, các bạn trẻ và người dân đã sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, thực hiện nhiều hành động, việc làm tử tế, đầy ý nghĩa để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những cách hành xử đầy tính nhân văn ấy được lan tỏa mỗi ngày qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, từ đó thắp lên niềm tin, sự lạc quan cho toàn xã hội về sự chiến thắng đại dịch toàn cầu này trong thời gian tới và thể hiện những truyền thống tốt đẹp của người Việt, khiến những ai lợi dụng lúc khó khăn để trục lợi cá nhân phải tự vấn lương tâm và cảm thấy hổ thẹn", anh Duy bộc bạch thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem