Phòng chống dịch Covid-19 ở Lâm Đồng, nhiều gia đình hoãn cưới cho con

Văn Long Thứ bảy, ngày 08/08/2020 08:58 AM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, dù đã định ngày cưới, gửi thiệp mời đến bạn bè, người thân nhưng nhiều gia đình tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vẫn quyết định hoãn cưới để phòng, chống dịch.
Bình luận 0

Từ trước đến nay, việc cưới hỏi, lập gia đình là việc trọng đại của con người. Mọi công việc được chuẩn bị chu đáo, trước ngày diễn ra lễ cưới nhiều ngày. 

Thế nhưng, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều gia đình tại TP.Bảo Lộc đã quyết định hoãn cưới để đảm bảo an toàn cho gia đình và quan khách.

Phòng chống dịch Covid-19 ở Lâm Đồng, nhiều gia đình hoãn cưới cho con - Ảnh 1.

Nhiều gia đình phải liên hệ nhà hàng hoãn lại việc đãi tiệc cưới do dịch Covid-19 diến biến phức tạp.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hới (ngụ phường 1, TP.Bảo Lộc) cho biết, gia đình bà định ngày cưới cho hai con là ngày 9/8 sắp tới. Thiệp mời, nhà hàng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đó. 

Tuy nhiên, đến nay do tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, vì vậy hai bên gia đình vẫn quyết định hoãn đãi tiệc cưới. Thế nhưng, hai họ vẫn thực hiện rước dâu để chúc phúc cho hai bạn trẻ.

"Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa cấm tổ chức đám cưới. Nhưng chúng tôi cũng ý thức được việc tránh tập trung đông người để bảo vệ sức khỏe mọi người. Hơn nữa, phía nhà hàng cũng tạo điều kiện để gia đình hoãn lại việc đãi tiệc cưới. Vì thế, chúng tôi cũng rất yên tâm, mong dịch qua mau để cuộc sống người dân ổn định quay trở lại", bà Hới chia sẻ.

Phòng chống dịch Covid-19 ở Lâm Đồng, nhiều gia đình hoãn cưới cho con - Ảnh 2.

Mọi thứ nhà hàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng theo yêu cầu của gia chủ cũng như đảm bảo an toàn nên đã phải hoãn lại việc đãi tiệc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, trên địa bàn TP.Bảo Lộc đã có hàng chục gia đình hoãn tiệc cưới lại. Như các gia đình ông Phạm Tiến Dũng (phường B’Lao), gia đình ông bà Đinh Xuân Hoàng – Nguyễn Thị Hới, gia đình ông bà Trần Đình Quyền – Nguyễn Thị Thu và gia đình ông Nguyễn Công Lục cùng ngụ tại Phường 1…

Ông Phan Văn Mão (ngụ tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc) cũng cho hay, gia đình ông cũng phải hoãn lại đám cưới cho con. Hai bên gia đình cũng thống nhất sẽ tổ chức làm lễ rước dâu và không quá 30 người nội, ngoại tham gia để đảm bảo theo quy định không tập trung đông người. Được biết, theo dự tính gia đình ông Mão sẽ tổ chức đám cưới cho con vào ngày 8/8 sắp tới.

Đặc biệt nhất, gia đình ông Phạm Tiến Dũng (ngụ phường B’Lao TP Bảo Lộc) đã đặt 50 bàn tiệc tại nhà hàng vào ngày 8/8 sắp tới. Thế nhưng, gia đình ông Dũng vẫn phải lên facebook thông báo tạm hoãn vì lý do dịch bệnh.

Phòng chống dịch Covid-19 ở Lâm Đồng, nhiều gia đình hoãn cưới cho con - Ảnh 3.

Gia đình ông Dũng đã phải lên facebook để thông báo đến bạn bè, người thân sẽ hoãn lại tiệc cưới vào ngày 8/8.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, chủ nhà hàng tiệc cưới Hồng Phát (TP.Bảo Lộc) cho biết, với 2 cơ sở, chỉ tính riêng trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật tới đây, có 7 tiệc cưới dự tính được tổ chức. 

Nhưng với tình hình chung như bây giờ, ngoài việc các gia đình xin hoãn thì nhà cũng tư vấn để khách hoãn lại nhằm đảm bảo an toàn. Mặc dù việc hoãn đám cưới sẽ ảnh hưởng đến công việc, thu nhập của hàng chục nhân viên, thế nhưng việc đảm bảo sức khỏe và an toàn của mọi người vẫn là trên hết.

Phòng chống dịch Covid-19 ở Lâm Đồng, nhiều gia đình hoãn cưới cho con - Ảnh 4.

Hiện nay, việc đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong cộng đồng là trên hết, vì vậy, nhiều gia đình đã hõa lại tiệc cưới cho các con.

Một lãnh đạo TP.Bảo Lộc cho rằng, việc người dân thực hiện phòng dịch, hoãn đám cưới, hạn chế tập trung đông người là việc làm rất đáng hoan nghênh. 

Đặc biệt, điều này cho thấy công tác tuyên truyền của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố đã đi vào lòng dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Địa phương mong muốn người dân cũng như lãnh đạo có những cách làm hay để phòng, chống dịch Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, từ ngày 31/7 đến nay CDC Lâm Đồng đã lấy mẫu xét nghiệm 200 trường hợp, kết quả đều âm tính với Covid-19. 

Hiện, Lâm Đồng đang cách ly phòng dịch 917 người, bao gồm những người về từ vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam và những trường hợp liên quan đến vị giám đốc người Nhật nhiễm Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem