Khen thưởng hai chiến sĩ Công an đỡ đẻ cho sản phụ tại chốt kiểm soát dịch

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 31/08/2021 16:58 PM (GMT+7)
Ngày 31/8, Trường Đại học Cảnh sát Nhân Dân (Bộ Công an) đã tổ chức khen thưởng cho hai học viên lớp CSHS-LT26 vì có thành tích xuất sắc, đột xuất bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.
Bình luận 0

Theo đó, với thành tích kịp thời hỗ trợ, giúp sản phụ vượt cạn thành công trên đường đi đến bệnh viện, 2 học viên lớp CSHS-LT26 là Nguyễn Văn Tĩnh và Phan Thanh Sơn đã được Trường Đại học Cảnh sát Nhân Dân (Bộ Công an) khen thưởng.

Khen thưởng hai chiến sĩ Công an đỡ đẻ cho sản phụ tại chốt kiểm soát dịch - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thành Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CSND tặng Giấy khen cho học viên Nguyễn Văn Tĩnh. Ảnh: Đ.M

Trước đó, vào lúc 5h30 ngày 29/8, chiến sĩ Nguyễn Văn Tĩnh (học viên lớp CSHS-LT26) và Đỗ Vũ Thắng (chiến sĩ Trung đoàn Gia Định) được tăng cường về tuyến đầu để phòng, chống dịch Covid-19 ở quận Bình Tân, TP.HCM và thực hiện nhiệm vụ tại chốt gác Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B.

Lúc này, các chiến sĩ phát hiện chị Thạch Thị Hồng Châu (SN 1995) chuyển dạ, xin được qua chốt đến bệnh viện để sinh con. Cả hai chiến sĩ đã nhanh chóng hỗ trợ chở chị Châu đến bệnh viện cấp cứu.

Khen thưởng hai chiến sĩ Công an đỡ đẻ cho sản phụ tại chốt kiểm soát dịch - Ảnh 2.

Anh Phan Thanh Sơn nhận giấy khen của trường CSND. Ảnh: Đ.M

Tuy nhiên, trên đường đi thì thai phụ chuyển dạ, có dấu hiệu sinh con. Nhận thấy không thể tiếp tục đến bệnh viện, anh Tĩnh và đồng đội liền lấy khăn làm gối, đắp chăn và lót cho sản phụ nằm trên vỉa hè và trở thành "bà đỡ bất đắc dĩ" cho sản phụ.

Lúc này, anh Phan Thanh Sơn (lớp CSHS-LT26) đang trực tại chốt gác 18B phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân cũng chạy đến trợ giúp. May mắn, ca đỡ đẻ đã thuận lợi, sản phụ vượt cạn thành công, một em bé kháu khỉnh chào đời.

Anh Phan Thanh Sơn nhanh chóng dùng dây khẩu trang buộc rốn em bé và cho chị Châu ngậm kẹo sâm vì sức khỏe của người phụ nữ này rất yếu. Sau đó, các anh đã gọi xe cấp cứu chở hai mẹ con đến bệnh viện quận Bình Tân.

Hiện, sức khỏe của mẹ con sản phụ đã ổn định.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem