Khi nào chúng ta có Bộ trưởng 27 tuổi và Thủ tướng 31 tuổi?

Đoàn Công Lê Huy Thứ ba, ngày 14/11/2017 18:56 PM (GMT+7)
Câu trả lời là đã đã từng có Bộ trưởng trẻ hơn thế nhưng đó là trường hợp hy hữu, đến nay chưa lặp lại.
Bình luận 0

Câu trả lời cho tiêu đề là: chúng ta từng có Bộ trưởng trẻ hơn thế. Sau Cách mạng Tháng 8, khi mới 26 tuổi, ông Cù Huy Cận đã là Bộ trưởng Bộ Canh Nông trong Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Có lẽ cũng chỉ là “lâm thời” và cũng không phải là “bình thời” nên câu chuyện đặc biệt đó hy hữu và đến nay chưa lặp lại. Còn nhớ, ngay cả thời chiến, hoàng thân Trần Quốc Toản cũng phải bóp nát quả cam vì không vào được Hội nghị Bình Than.

img

Ông Cù Huy Cận làm Bộ trưởng Bộ Canh nông khi mới 26 tuổi. Ảnh IT.

Vậy, trong điều kiện như hiện nay, bao giờ chúng ta thực sự có Bộ trưởng 27 tuổi?

Cách nay chừng hơn thập kỷ, ông Trương Đình Anh của FPT đã hứng bao nhiêu gạch đá khi nói giấc mơ và dự định “trở thành tỉ phú năm 35 tuổi và thành Thủ tướng năm 40 tuổi". CEO, chiếc chìa khoá vàng của lừng lẫy một thời của FPT này giờ không biết trôi dạt chân trời nào.

img

Thủ tướng Canada ngồi uống cafe tại TPHCM nhân dịp tham dự Hội nghị APEC tại Việt Nam. IT

Có thể trường hợp Trương Đình Anh không dễ. Thế còn, ở ngay trong hệ thống nhân sự chiến lược cấp cao của ta thì sao?

Theo tôi nhìn thấy, chúng ta có thể có nhân sự hoàn toàn đầy đủ đáp ứng cương vị Thủ tướng ở tuổi 40. Vậy mà, vẫn theo kiểu “nhân sự trà nhúng”, vẫn thử thách họ cho đến khi dần dần họ không còn trẻ. Họ phải xuống tàu liên tục ở những ga xép, từ tỉnh này lên tỉnh nọ, từ ban nọ đến ban kia, trong khi xã hội đang tốc hành vào tương lai. Thời đại công nghệ 4.0 có cần “nông tri điền” đến tận từng chân ruộng không?

img

Xét về chính sách, chúng ta đã thực sự tôn trọng người trẻ chưa? Không chỉ tâm lý mà hiển ngôn trong văn bản quy phạm pháp luật hẳn hoi. 

Cụ thể, Điều 78.4 của Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân 2015: “Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử”.

Năm 2015 Canada có Thủ tướng 45 tuổi. Tháng 5.2017. Pháp phá kỷ lục có vị Tổng thống 39 tuổi. Cuối 2017, nước Áo lại tiếp tục phá kỷ lục với vị Thủ tướng 31 tuổi.

Bao giờ chúng ta thôi trọng lão khinh ấu?

*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, Dân Việt biên tập. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem