Khi thống đốc Washington "tiếp thị" khoai tây

Thứ ba, ngày 21/09/2010 06:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Gregoire cho biết, Chính phủ Việt Nam vừa cho phép nhập khẩu khoai tây từ Washinton và đây là tín hiệu tốt lành để thúc đẩy giao thương trong lĩnh vực nông sản giữa Việt Nam và tiểu bang Washington.
Bình luận 0

Ngày 20-9, bà Chris Gregoire cùng đoàn quan chức và doanh nghiệp tiểu bang Washington gồm khoảng 50 người đã có mặt tại một cửa hàng KFC trên phố Tây Sơn, Hà Nội để quảng bá cho mặt hàng nông sản đứng đầu của tiểu bang hiện nay là khoai tây đông lạnh. 

img
Thống đốc bang Washington Chris Gregoire (trái) và Đại sứ Mỹ tại VN Michael Michalak tại buổi giới thiệu sản phẩm khoai tây chiên ở phố Tây Sơn, Hà Nội

Bà Gregoire ân cần mời khách nếm thử mùi vị của món khoai tây chiên đặc sản của nông dân bang Washington. Bà Gregoire cho biết, tiểu bang Washington trồng nhiều khoai tây tươi chất lượng cao và chế biến thành sản phẩm khoai tây chiên cao cấp cùng với nhiều sản phẩm khoai tây khác nhau. Việc xuất khẩu các sản phẩm khoai tây từ tiểu bang Washington rất quan trọng đối với ngành công nghiệp khoai tây của tiểu bang và VN đang là thị trường tiêu thụ sản phẩm khoai tây ngày càng lớn mạnh.

Hiện các nước xuất khẩu chính vào Washington gồm Canada đạt gần 17 tỷ USD; Trung Quốc 13,7 tỷ USD; Nhật Bản 8,3 tỷ USD; Hàn Quốc 2,5 tỷ USD; VN 2 tỷ USD. VN hiện đang xuất khoảng 15 mặt hàng vào Washington gồm: May mặc, giày dép, đồ dùng gia đình, đồ chơi, đồ điện, sản phẩm sắt thép, cà phê, vật liệu xây dựng...

Để lý giải cho việc là lãnh đạo cấp cao nhất của tiểu bang Washington đến VN để "tiếp thị" khoai tây, bà Gregoire cho biết, Chính phủ VN vừa cho phép nhập khẩu khoai tây từ Washinton và đây là tín hiệu tốt lành để thúc đẩy giao thương trong lĩnh vực nông sản giữa VN và tiểu bang Washington.

Về lo sợ sự xuất hiện của khoai tây bang Washington tại VN sẽ làm ảnh hưởng đến khoai tây trong nước, bà Gregoire cho biết, tiểu bang Washington không có ý định cạnh tranh với những người trồng khoai tây ở VN mà chỉ muốn hợp tác và giúp đỡ nông dân trồng khoai tây ở VN để cung cấp sản phẩm tốt nhất cho khách hàng".

Trả lời câu hỏi của NTNN về cơ hội để hàng nông sản VN tiến sâu hơn vào thị trường Washington, bà Gregoire nhấn mạnh, bang Washington đang mở rộng cửa chào đón các loại nông sản đặc biệt của VN như thanh long, nhãn, gạo, cà phê… điều quan trọng là chất lượng và cách giới thiệu của VN thế nào để gây sự chú ý của doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

Bà Gregoire nhận xét: VN là một thị trường đang nổi lên, với mức tăng trưởng trong 3 năm tới được dự đoán có thể lên tới 6%/năm là nơi an toàn để hợp tác thúc đẩy kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem