Khoảnh khắc 'sao': Thú thưởng trà tao nhã của Chí Thiện

Linh Võ - Ảnh: Chanh Thứ sáu, ngày 15/01/2016 05:00 AM (GMT+7)
Để xả stress, Chí Thiện có thói quen thưởng trà chiều tại một khách sạn 5 sao trong thành phố.
Bình luận 0

img

Là một trong những nghệ sỹ trẻ được đánh giá rất chăm chỉ của showbiz Việt, Chí Thiện hiếm khi có thời gian riêng cho bản thân. Những lúc được nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, anh thường đến một khách sạn quen thuộc trong thành phố để uống trà chiều, tận hưởng khoảng lặng thư giãn và nạp năng lượng cho bản thân.

img

Với Chí Thiện, không có gì thoải mái bằng việc có thể dành cả một buổi chiều thư giãn bên tách trà trong một không gian yên tĩnh, cách biệt với những ồn ã vội vã ngoài phố.

img

Có khi là ngồi cùng bạn bè trò truyện, có khi Chí Thiện chọn ngồi một mình nhâm nhi tách trà và đọc một cuốn sách hoặc tạp chí.

img

Chí Thiện chia sẻ: "Tôi rất thích uống trà. Sau khi có cơ hội tìm hiểu về văn hóa tiệc trà của phương Tây, tôi lại càng đam mê hơn".

img

Nam ca sỹ tiết lộ, ở nhà anh cũng sưu tập rất nhiều những vật dụng dùng để pha trà và thưởng thức trà như các loại ấm từ to đến nhỏ, hũ đựng đường bằng bạc, muỗng khuấy bằng bạc... Anh thậm chí có đủ bộ để có thể tổ chức một bữa tiệc trà dành cho những người yêu thích nghệ thuật trà đạo.

img

Trong lúc uống trà, Chí Thiện cũng có thói quen nhìn ngắm đường phố từ một góc riêng từ trong sảnh khách sạn. Nam ca sỹ đặc biệt yêu thích không gian ấm cúng thanh lịch với tiếng nhạc du dương ở đây, và nơi quen thuộc với anh nhất là một vị trí kế bên cửa sổ.

img

Lúc cao hứng, Chí Thiện lại chơi đàn và chìm đắm trong không gian thư giãn.

img

Đối với Chí Thiện, sự thư giãn nhẹ nhàng là cách để anh tận hưởng những gì đẹp đẽ và bình yên nhất sau những ngày làm việc bận rộn.

img

Sau khi rời khách sạn quen thuộc, Chí Thiện lựa chọn đi bộ dạo phố, đón ánh nắng chiều tà.

img

Năm 2015, Chí Thiện đã có nhiều hoạt động tích cực ở lĩnh vực ca nhạc, phim ảnh và cả xã hội. Cuối năm vừa qua, Chí Thiện cũng rất vui khi được nhận giải Ngôi sao nam có phong cách thảm đỏ đẹp nhất của một tạp chí dành cho giới trẻ. Ngoài ra, anh cũng nằm trong Top 10 ngôi sao nam của năm do một kênh truyền hình âm nhạc bình chọn.

img

Những ngày cuối năm của Chí Thiện vô cùng tất bật. Vừa kết thúc chuyến công tác và quay clip tại Singapore, Chí Thiện bắt tay ngay vào công việc sản xuất một album mới cho năm 2016 với cái tên rất ngộ nghĩnh - Kệ nó đi.

img

Kệ nó đi là album khởi động năm 2016 của Chí Thiện gồm 4 ca khúc sôi động, vui tươi. Ca khúc chính cùng tên lời bài hát hài hước nhưng đồng thời mang thông điệp tích cực: đừng để những bực mình nho nhỏ ngăn cản bạn tận hưởng cuộc sống, hãy lạc quan và tin tưởng vào những điều tốt đẹp.

img

Ca khúc Forever alone nomore kết hợp cùng Justatee trong cùng album cũng có lời bài hát theo phong cách hài hước, gần gũi. Ngoài ra, Romeo và Juliet, Cần một vòng tay là hai ca khúc dance như món quà tặng sôi động Chí Thiện dành tặng khán giả.

img

Chí Thiện đã bắt đầu các dự án của năm mới với mục tiêu bứt phá ngoạn mục trong năm nay.

img

Song song với album Kệ nó đi ra mắt tháng 1.2016, Chí Thiện cũng đang kết hợp với học trò của mình là bé Bảo An và kình ngư số 1 Việt Nam Ánh Viên thực hiện dự án Sống như những đóa hoa. Đây là một món quà khích lệ mà hai thầy trò Chí Thiện – Bảo An muốn dành tặng cho Ánh Viên, sau màn giao lưu cùng cô gái sở hữu 3 huy chương vàng thế giới về bơi lội đầy nghị lực.

Sự cống hiến và lối sống đẹp của Ánh Viên đã khiến Chí Thiện nghĩ về bài hát Sống như những đóa hoa. MV của bài hát này cũng chính là lời chúc may mắn mà Chí Thiện và bé Bảo An gửi đến Ánh Viên trong chuyến chinh phạt Olympic 2016 tại Brazil. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem