Khóc, cười chuyện ăn nhậu mùa dịch ở TP.HCM: Uống Coca Cola, nhưng ly... ngập tràn bia

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 30/10/2021 08:59 AM (GMT+7)
Nhiều nhà hàng, quán nhậu vẫn bán thức uống có cồn cho khách. Khi lực lượng chức năng kiểm tra thì đối phó bằng cách giấu chai bia xuống gầm bàn. Hoặc, trên bàn thấy toàn vỏ lon Coca Cola, nhưng các ly cối các thực khách uống thì ... ngập tràn bia (?).
Bình luận 0

Tối 29/10, UBND phường 1, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM phối hợp với Đội quản lý trật tự quận đã kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nhiều quán trên "phố nhậu" Phạm Văn Đồng.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra và nhắc nhở hàng loạt quán ăn, quán nhậu; đồng thời, yêu cầu các quán này viết cam kết không bán rượu, bia và nước uống có cồn cho khách, đóng cửa trước 21 giờ theo quy định.

Quán nhậu lén lút bán đồ uống có cồn tại chỗ, giấu chai xuống bàn khi bị kiểm tra - Ảnh 1.

Hầu hết các quán ăn trên "phố nhậu" Phạm Văn Đồng đều nghiêm túc thực hiện quy định của UBND, về việc không bán thức uống có cồn và đóng cửa sau 21h tối. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trong đêm kiểm tra, đa số các quán ăn nhậu đều thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên vẫn còn một số nơi vẫn chưa chấp hành nghiêm, vẫn để khách sử dụng thức uống có cồn nên bị UBND phường lập biên bản vi phạm hành chính.

Ở không ít quán nhậu, khi lực lượng kiểm tra đã xảy ra không ít tình huống dở khóc dở mếu. Thí dụ: Tại quán Tài Vượng, thấy tổ công tác đang xử lý một quán bánh xèo cạnh đó, nhân viên quán vội thay lon bia thành lon nước ngọt cho khách; nhưng trớ trêu, trên bàn khách vẫn còn ly chứa... bia.

Quán nhậu lén lút bán đồ uống có cồn tại chỗ, giấu chai xuống bàn khi bị kiểm tra - Ảnh 2.

Trên bàn ăn chỉ có các lon Coca-cola, nhưng trong các ly thực khách uống thì ... ngập tràn bia. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện quán cho hay, không cho khách sử dụng rượu, bia theo đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM, nhưng do là người quen trong nhà nên chỉ cho uống 1 chai (?).

UBND phường 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với quán trên, nhắc nhở quán chỉ phục vụ tối đa 50% công suất và giữ khoảng cách giữa các bàn cho phù hợp, tránh tình trạng tập trung đông người.

Quán nhậu lén lút bán đồ uống có cồn tại chỗ, giấu chai xuống bàn khi bị kiểm tra - Ảnh 3.

Nhiều thùng bia được để dưới bàn dù các quán chưa được phục vụ thức uống có cồn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự, tại quán Tài Vượng trên đường Phạm Văn Đồng, có 4 bàn sử dụng bia, khi thấy tổ công tác, nhiều nhân viên quán đã thay lon bia thành lon nước ngọt.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với quán.

Quán nhậu lén lút bán đồ uống có cồn tại chỗ, giấu chai xuống bàn khi bị kiểm tra - Ảnh 4.

Rất đông người đi ăn uống tại các quán trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trao đổi với phóng viên, bà Văn Thị Hoàng Duyên – Phó Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp cho biết, sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, phường sẽ mời đại diện cơ sở đến làm việc và đề xuất UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng/quán.

"Trước đó, UBND phường cũng đã nhiều lần nhắc nhở, tuyên truyền, vận động các quán ăn tuân thủ theo bộ tiêu chí mới, không bán đồ uống có cồn cho khách và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Qua quá trình kiểm tra, đa số các quán ăn, uống đều thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, trong thời gian tới, UBND phường sẽ liên tục tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm" - bà Duyên cho biết.

Trong đêm cùng ngày, UBND phường 1 quận Gò Vấp cũng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Tá Lả Quán vì để khách sử dụng bia. Được biết, UBND phường sẽ đề xuất lên UBND quận để ra quyết định xử phạt quán trên với số tiền 15 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem