Bất chấp dịch Covid-19, nhiều quán nhậu tại TP.HCM vẫn vô tư bán tại chỗ

Key Thứ ba, ngày 26/10/2021 08:03 AM (GMT+7)
Hàng chục quán nhậu tại tuyến đường thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM bất chấp dịch bệnh Covid-19 vẫn bán tại chỗ khi chưa được phép, với lượng khách khá đông
Bình luận 0

Dọc tuyến đường Tây Thạnh (thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) hàng chục quán nhậu vẫn vô tư phục vụ bán tại chỗ trong khi TP.HCM vẫn chưa có văn bản chính thức cho phép hoạt động.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt lúc 21h ngày 25/10, hai bên đường Tây Thạnh nhiều quán nhậu rục rịch mở bán trở lại. Đặc biệt, tại đây các chủ quán bất chấp dịch Covid-19 vẫn nhận khách phục vụ tại chỗ, nhân viên của quán không đeo khẩu trang.

Ghi lại cảnh hàng chục quán nhậu tại đường Tây Thạnh vô tư bán phục vụ tại chỗ bất chấp dịch Covid-19. Clip: Key.

Theo quan sát, mỗi quán có từ 10 vị khách trở lên. Quán đông nhất tầm 25 - 30 người. Nhân viên tại một quán nhậu trên đường Tây Thạnh cho hay: "Nhậu từ 10 đến 15 người quán em có đầy đủ bàn lo được hết, hiện tại quán đã mở bán được 4 ngày và công an không đến kiểm tra".

Anh H.V.T - một vị khách nhậu tại một quán trên đường Tây Thạnh cho biết: "Tôi thấy các quán nhậu ở đây đã hoạt động trở lại được vài ngày, ở nhà suốt mấy tháng liền bức bí quá nên rủ anh em gần nhà ra quán nhậu giải khuây".

Bất chấp dịch Covid-19, nhiều quán nhậu tại TP.HCM vẫn vô tư bán tại chỗ  - Ảnh 2.

Một nhân viên quán nhậu tại đường Tây Thạnh nói: "Đã mở bán được 4 ngày và công an không đến kiểm tra". Ảnh chụp tối 25/10. Ảnh: Key.

Tiếp tục ghi nhận dọc 2 bên đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp) lác đác vài quán cafe nhỏ vẫn bán phục vụ tại chỗ. Tại đây, mỗi quán có từ 5 đến 10 khách. Tại tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa (quận 3) có một số quán nhậu mở bán tuy nhiên, chỉ bán mang về.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, chiều 25/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM, lãnh đạo các sở ngành cho biết, mặc dù đã có các tờ trình, dự kiến kế hoạch về bán hàng ăn uống tại chỗ. Nhưng đến thời điểm này, kế hoạch này chưa được triển khai.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, UBND TP và các sở, ngành đang xem xét, cân nhắc thận trọng việc mở lại các cửa hàng ăn uống tại chỗ như thế nào, cách làm ra sao, đánh giá thế nào… nên vẫn chưa có quyết định chính thức.

"Đề xuất này cần có trao đổi nhiều hơn, khi có quyết định chính thức sẽ thông báo để người dân biết", ông Tú nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem