Khởi tố, bắt tạm giam bà nội giết cháu ruột 11 tuổi

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 13/11/2019 20:52 PM (GMT+7)
Tại cơ quan điều tra, người đàn bà máu lạnh đã khai nhận vì mâu thuẫn gia đình nên rủ cháu ruột mới học lớp 6 đến đập nước rồi xô ngã xuống nước tử vong.
Bình luận 0

Ngày 13/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, Yên Thành) về tội Giết người.

img

Đập Bàu Ganh - nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo cơ quan điều tra, vào chiều 3/11, nữ sinh N.T.T (học lớp 6) đi sinh nhật bạn về thì gặp bà Hường (bà nội) chờ sẵn trên đường về nhà. Trên quảng đường, bà Hường nhờ cháu T chở đến đập nước Bàu Ganh có việc.

Tại đây, bà Hường đã xô cháu T ngã xuống đập nước tử vong.

Sau đó, bà Hường đi về như không có chuyện gì xảy ra rồi bắt xe đi Hà Nội. Đến tối cùng ngày, người nhà không thấy nữ sinh T nên hốt hoảng đi tìm. Đến sáng 5/11, người thân tìm thấy thi thể T nổi trên đập nước Bàu Ganh.

Qua điều tra, công an mời bà Hường lên làm việc thì bà này thừa nhận đã giết cháu nội của mình.

Tại cơ quan công an, bà Hường khai vì mâu thuẫn gia đình nên giết cháu. "Hiện, về động cơ gây án, công an mới làm rõ là do mâu thuẫn gia đình. Còn các thông tin khác như vì bảo hiểm hay đức chúa trời là không đúng", một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành cho hay.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý bà Hường theo pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem