Khởi tố đối tượng ép xe làm CSGT ngã nhập viện

Thứ sáu, ngày 28/04/2023 00:00 AM (GMT+7)
Thấy CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1976) tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng, ép xe khiến chiến sĩ công an ngã xuống đường, bị thương.
Bình luận 0

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1976, trú xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) và Vũ Thị Tâm (SN 1977, trú thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) về tội Chống người thi hành công vụ.

Khởi tố đối tượng ép xe làm CSGT ngã nhập viện - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hữu Mạnh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, khoảng 21h10 ngày 19/4, Nguyễn Hữu Mạnh điều khiển xe ô tô BKS 18A - 022.46 chở theo Vũ Thị Tâm đi trên tuyến đường trục xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn.

Tổ công tác Công an huyện Kim Sơn dừng xe Mạnh kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, Mạnh không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, lạng lách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT đã dùng phương tiện chuyên dụng truy đuổi. Lúc này, Nguyễn Hữu Mạnh vẫn không chịu dừng xe mà tiếp tục đánh võng, chèn ép làm thượng úy Đào Văn Phong bị ngã xe và bị thương, phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn cấp cứu.

Khởi tố đối tượng ép xe làm CSGT ngã nhập viện - Ảnh 2.

Đối tượng Vũ Thị Tâm. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Khi Tổ tuần tra dừng được phương tiện, Mạnh tiếp tục có lời lẽ xúc phạm và dùng gậy tấn công lực lượng chức năng. Vũ Thị Tâm là người đi cùng cũng tham gia xúc phạm, lăng mạ tổ công tác, cản trở người thi hành công vụ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Mạnh và Vũ Thị Tâm.


Thanh Bình (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem