Khởi tố vụ án lái xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19

PV Thứ ba, ngày 07/09/2021 19:46 PM (GMT+7)
Trong thời gian đi về từ vùng dịch, D.Q.N đã không khai báo y tế theo quy định, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Phú Yên.
Bình luận 0

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ án lái xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Ô tô do lái xe D.Q.N thuê chở nhiều người đi về từ vùng dịch. (Ảnh: CACC)

Theo đó, từ ngày 21-26/8, lái xe D.Q.N (23 tuổi, trú phường Phú Đông, Tuy Hòa) thuê ô tô BKS 51B-189.56 (kiểu dáng xe cứu thương nhưng chưa có giấy phép hoạt động) của ông N.Q.Đ (ở phường 9, Tuy Hòa) để chở nhiều người từ một số tỉnh miền Trung đến TP.HCM và ngược lại.  

Trong thời gian đi từ vùng dịch trờ về, D.Q.N đã không khai báo y tế theo quy định, đồng thời tiếp xúc gần với nhiều người tại Phú Yên. Đến ngày 29/8, D.Q.N có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tiếp đó, có 4 trường hợp tiếp xúc gần với D.Q.N cũng đã được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có chị T là bạn gái của D.Q.N.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem