Khởi tố vụ ca nô tông trụ cầu làm hai người chết

Hoàng Hạnh Thứ ba, ngày 12/01/2016 19:05 PM (GMT+7)
Gần 2 tháng vào cuộc điều tra vụ “ca nô tông trụ cầu” làm 2 người chết, 7 người bị thương, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố chủ chiếc ca nô gây tai nạn.
Bình luận 0

Ngày 12.1, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồng Thi Khánh (43 tuổi, chủ cơ sở dịch vụ ca nô Hồng Hân, ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) để điều tra về hành vi “điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy dẫn đến chết người”.

img

Hiện trường vụ tai nạn do tài công của dịch vụ ca nô Hồng Hân gây ra vào ngày 24.11.2015.

Ông chủ của dịch vụ ca nô Hồng Hân bị cáo buộc tội danh nêu trên do giao cho tài công 18 tuổi của cơ sở mình điều khiển ca nô chở đoàn Việt kiều Úc, nhưng anh này không có giấy phép điều khiển phương tiện đường thủy, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng ngày 24.11.2015, ca nô của dịch vụ Hồng Hân do tài công tên Lý Văn Sơn (18 tuổi) điều khiển chở theo đoàn Việt kiều Úc gồm 6 người, và một hướng dẫn viên du lịch của Công ty du lịch Việt Vui (28/13 Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM), cùng một tài xế lái xe của công ty nói trên đến tham quan Khu du lịch Đất Mũi.

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, tài công Sơn điều khiển ca nô chở đoàn khách về lại thị trấn Năm Căn, khi đến cầu Sắc Cò (xã Viên An, huyện Ngọc Hiển) thì tông trực diện vào trụ cầu bắc ngang sông Sắc Cò khiến anh Nguyễn Quốc Đại (27 tuổi, hướng dẫn viên Công ty du lịch Việt Vui) và tài công Sơn tử vong. Bảy người còn lại may mắn được người địa phương cứu vớt và đưa vào Bệnh viện Năm Căn cấp cứu trong tình trạng bị gãy chân, chấn thương nhiều nơi trên cơ thể.

Đáng nói, quá trình điều tra cảnh sát còn phát hiện tài công của dịch vụ ca nô Hồng Hân cũng từng gây tai nạn chết người vào ngày 10.8.2015 khiến ông Bùi Thanh Tuấn  (48 tuổi, ngụ ấp Tắc Gốc, xã Viên An) tử vong.

Liên quan đến vụ này, tài công gây ra vụ tai nạn khiến ông Tuấn tử vong là Lê Nguyên Chấn đã bị khởi tố cấm rời khỏi nơi cu trú vì hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”. Riêng chủ ca nô của dịch vụ Hồng Ân là ông Khánh không bị khởi tố do không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem