Không có chỗ cho người trẻ

Thứ năm, ngày 11/03/2010 09:47 AM (GMT+7)
NTNN - Ban giám khảo phim truyện nhựa giải Cánh diều Vàng 2009 sẽ có 11 thành viên nhưng không có gương mặt trẻ nào được “chọn mặt gửi vàng”.
Bình luận 0

img
Cảnh trong phim "Bẫy rồng".

Chỉ còn 4 ngày nữa, giải sẽ được trao và Ban giám khảo phim này đã bước vào ngày làm việc thứ hai với lịch xem phim khá căng. Họ có 3 ngày làm việc liên tiếp để chấm điểm cho từng hạng mục giải thưởng.

 

Năm nay, Ban tổ chức không công bố rộng rãi danh sách ban giám khảo phim truyện nhựa tại buổi họp báo về Ngày Điện ảnh Việt Nam và Cánh Diều Vàng 2009 cách đây vài ngày vì sợ các thành viên này sẽ bị gây sức ép hoặc cảm thấy áp lực.

Tuy nhiên, cuối cùng danh sách Ban giám khảo  phim truyện nhựa cũng đã được tiết lộ với báo chí. Đó là nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Hồ giữ vị trí Trưởng ban; 10 thành viên còn lại bao gồm: TS Đinh Xuân Dũng - Thường trực Hội đồng lý luận; TS Phan Trọng Thưởng - Chủ tịch Hội Văn học; đạo diễn NSƯT Xuân Sơn; đạo diễn NSƯT Vũ Xuân Hưng, NSƯT đạo diễn Phi Tiến Sơn; nhà phê bình Bành Lan Phương; nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân; diễn viên Nguyễn Công Ninh; họa sỹ Mã Phi Hải, nhà thu thanh Đào Văn Biên.

Năm nay, Ban giám khảo có nhiều gương mặt mới, lần đầu tiên ngồi vào vị trí cầm cân, nảy mực cho hạng mục phim truyện nhựa nhưng trong số đó, không có một gương mặt trẻ nào.

Điều này cho thấy những phỏng đoán về “gu” của Ban giám khảo sẽ rất “khó tính” là hoàn toàn có cơ sở. 8 bộ phim tranh giải Vàng năm nay gồm có: “Chơi vơi”, “Đừng đốt”, "Được sống", "14 ngày phép" , "Không cân sức", "Những nụ hôn rực rỡ", "Công chúa teen và ngũ hổ tướng", "14 ngày phép" và "Bẫy rồng".

Nhiều phỏng đoán cho rằng “Đừng đốt” sẽ đoạt vị trí cao nhất giống như kịch bản của LHP Quốc gia lần thứ 15.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem