Cây xăng ở TP.HCM vẫn bán hàng, không có hiện tượng ghim hàng chờ giá lên

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 10/02/2022 13:40 PM (GMT+7)
Khảo sát tại các cây xăng dầu trên địa bàn TP.HCM ngày 10/2 cho thấy không có hiện tượng dừng bán, ghim hàng chờ giá lên, phần lớn vẫn đang hoạt động bình thường.
Bình luận 0
Không thấy hiện tượng các cây xăng ở TP.HCM dừng bán, ghim hàng chờ giá lên - Ảnh 1.

Các cây xăng trên những tuyến đường lớn vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 10/2 tại các cây xăng dầu trên các đoạn đường lớn ở TP.HCM như Trường Chinh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cộng Hòa, Phan Xích Long...  vẫn hoạt động bình thường.

"Cửa hàng xăng dầu chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện thiếu xăng hay tự dừng bán", đại diện cây xăng trên đường Paster (quận 1) khẳng định.

Không thấy các cây xăng ở TP.HCM dừng bán, ghim hàng chờ giá lên - Ảnh 1.

"Cửa hàng xăng dầu chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện thiếu xăng hay tự dừng bán", đại diện cây xăng trên đường Paster (quận 1) khẳng định.

Tương tự, tại cửa hàng xăng trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), rất đông khách hàng đến đổ xăng trong ngày 10/2. Nhân viên bán xăng ở đây cho biết, những ngày qua cửa hàng vẫn hoạt động bình thường không thiếu xăng, dầu.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho hay, các thương nhân khẳng định vẫn đảm bảo lượng hàng dự trữ, ổn định giá cả các mặt hàng xăng, dầu trên địa bàn.

Trong điều kiện nguồn cung trong nước gặp khó khăn, doanh nghiệp sẽ tăng cường nhập khẩu để đảm bảo đủ mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng theo quy định. 

Hiện tại, các doanh nghiệp đang nhập thêm và hàng đang trên đường về, một số doanh nghiệp có lượng dự trữ đạt mức 45-60 ngày.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, 548 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường, có duy nhất hai cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động để sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy và thực hiện thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. 

Thành phố có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 57 thương nhân phân phối và 1 tổng đại lý. 

Hệ thống kho dự trữ xăng dầu công suất chứa hơn 1.232.000 m3. Tổng lượng tiêu thụ xăng dầu bình quân trên địa bàn đạt 6.880 m3/ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem