"Không thể đòi hỏi gì hơn ở U23 Việt Nam vào lúc này"

Long Nguyên Thứ tư, ngày 23/02/2022 09:10 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT) đánh giá rất cao tinh thần thi đấu quả cảm của ĐT U23 Việt Nam sau 2 chiến thắng trước U23 Singapore và U23 Thái Lan tại giải bóng đá U23 Đông Nam Á.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải bóng đá U23 Đông Nam Á khiến rất nhiều đội gặp khó khăn, trong đó có U23 Việt Nam. Trước mỗi trận đấu, HLV Đinh Thế Nam luôn thiếu hụt lực lượng và phải "liệu cơm, gắp mắm" để sắp xếp được danh sách đăng ký thi đấu cũng như đội hình xuất phát ở mức tốt nhất có thể.

Đối diện với nhiều áp lực, nhưng U23 Việt Nam đã chơi đầy ấn tượng tại vòng bảng. Ở trận ra quân, U23 Việt Nam đại thắng U23 Singapore 7-0. Vào tối qua (22/2), U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan 1-0 để giành quyền vào bán kết với tư cách đội đầu bảng. Thống kê cụ thể hơn, U23 Việt Nam không chỉ giành trọn vẹn 6 điểm mà còn ghi tới 8 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào.

"Không thể đòi hỏi gì hơn ở U23 Việt Nam vào lúc này" - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã chơi rất nỗ lực để có được 2 trận thắng tuyệt đối ở vòng bảng U23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Đánh giá về kết quả tại vòng bảng của U23 Việt Nam, BLV Hoàng Hải cho biết: "Không thể đòi hỏi gì hơn ở U23 Việt Nam vào lúc này. Những yếu tố khách quan đã khiến HLV Đinh Thế Nam không có được đội hình mạnh nhất. Thực tế thì hầu hết các đội dự giải cũng lâm vào cảnh thiếu trước, hụt sau như U23 Việt Nam và có đội đã phải bỏ giải. Trong tình thế có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, U23 Việt Nam thậm chí phải cần tới 6 "viện binh" từ Việt Nam vào phút chót mới đủ người đăng ký danh sách thi đấu thì chơi được như vậy đã là quá tốt.

Đội bóng của chúng ta thực chất mới là các cầu thủ lứa U21. Vì vậy, được cọ xát ở sân chơi quốc tế sẽ mang lại rất nhiều trải nghiệm quý giá cho họ. Sự quyết tâm được toàn đội thể hiện là điều rất đáng trân trọng. Trong cái khó, việc cầu thủ nào cũng được ra sân thi đấu lại trở thành điều tốt, để họ có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân".

Chỉ ra hạn chế của U23 Việt Nam, BLV Hoàng Hải nhấn mạnh: "Theo tôi, thể hình của U23 Việt Nam chưa thực sự tốt. Cũng cần nhắc lại, đây là các cầu thủ U21 về độ tuổi nên họ cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm và khắc phục những điểm yếu cả về thể chất lẫn khả năng chuyên môn".

"Không thể đòi hỏi gì hơn ở U23 Việt Nam vào lúc này" - Ảnh 2.

BLV Hoàng Hải đánh giá cao ý chí thi đấu của U23 Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh

Nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam tại giải cũng như những bước tiến mới cho một số cầu thủ xuất sắc, BLV Hoàng Hải khẳng định: "U23 Việt Nam sẽ có trận bán kết không dễ dàng trước U23 Đông Timor bởi bây giờ, gom đủ người để đá đã là chuyện cần phải tính toán kỹ. Mặc dù vậy, tôi tin rằng U23 Việt Nam đủ sức giành chiến thắng và sau đó có khả năng đăng quang.

Sau giải đấu này, U23 Việt Nam thực sự sẽ có 2 giải đấu rất quan trọng là SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022. Với một số cầu thủ đang chơi ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á, họ chắc chắn sẽ có động lực mạnh mẽ để hy vọng có cơ hội được tiếp tục cống hiến ở đấu trường lớn hơn trong tương lai gần".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem