Với kiến trúc độc đáo, ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Đình Hoan ở làng Lộc Yên, thôn 4 xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) được nhiều nhà nghiên cứu và giới sưu tầm khẳng định là độc nhất vô nhị.
Tính đến thời điểm này, chị Thành là đời thứ 3 sinh sống trong khuôn viên đền Văn Thánh, thuộc thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Nằm tạm bợ ở góc phía đông bắc khuôn viên của đền là ngôi nhà, với diện tích chỉ khoảng 10m2 của 3 mẹ con chị Thành.
Khu đất 2.640m2 (làm tròn) ba mặt tiền, nằm trên đường Hồng Quang (kéo dài) tại thửa số 26 (tờ bản đồ số 12, khu 10, phường Bình Hàn) đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất trồng cây lâu năm (sổ đỏ) cho bà Phạm Thị Hương (SN 1958, thường trú tại tổ 12, phường Bắc Sơn, TP.Hải Dương).
Một khu đất dự án xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng trên đường Láng Hạ, do chưa xây dựng đã trở thành nơi rửa xe ô tô, chăn nuôi gia cầm. Những con gà đông tảo, gà tre, gà lôi tự do kiếm ăn trên khu đất dự án, thậm chí một cặp ngỗng còn vô tư bơi giữa vũng đất trũng ngập nước.
Chiều 13.9, ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) cho biết đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Bình Dương về vấn đề thu hồi quyết định cho phép thay đổi thời hạn sử dụng đất "khu ở" tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 do Công ty Cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư.
Nhiều hộ dân trong ngõ Phan Huy Chú (đường Phan Huy Chú, Hà Nội) bức xúc về việc xây dựng ở khu đất số 5A, trong ngõ nói trên làm nứt, lún nhiều ngôi nhà liền kề và gây ồn ào khi thi công khiến sinh hoạt của họ bị đảo lộn.
Thời gian gần đây hiện tượng mặt đất nứt, lún sâu như cái “hố tử thần” tỏa rộng đến hàng chục ha đất ở và đất rừng của 7 hộ dân ở tổ 54 và 55 khu 5, phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.