Khu di tích và danh thắng "độc đáo" nhất nhì Khánh Hòa sẽ mở cửa đón khách

Công Tâm Thứ hai, ngày 11/10/2021 16:06 PM (GMT+7)
Ngày 15/10, tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ mở cửa đón khách tại di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng. Đây là hai địa điểm du lịch hấp dẫn nằm ngay trung tâm của TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Bình luận 0

Sau thời gian dài đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung đã được kiểm soát.    

Khu di tích và danh thắng "độc đáo" nhất nhì Khánh Hòa sẽ mở cửa đón khách - Ảnh 1.

Danh thắng Hòn Chồng là điểm thăm quan lý tưởng thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài nên đã đóng cửa khá lâu. Ảnh: C.T

Theo kế hoạch, kể từ ngày 15/10, tại di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng, TP Nha Trang sẽ bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. 

Hiện tại, Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng cơ bản đã đảm bảo về các tiêu chí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Quản lý điểm tham quan, tiêu chí đối với người lao động làm việc tại đơn vị và tại điểm tham quan, tiêu chí đối với khách tham quan, tiêu chí về số lượng khách tham quan, tiêu chí thực hiện quy tắc "5K" của Bộ Y tế, tiêu chí thực hiện vệ sinh, khử khuẩn khu vực tham quan,…   

Khu di tích và danh thắng "độc đáo" nhất nhì Khánh Hòa sẽ mở cửa đón khách - Ảnh 2.

Danh thắng Hòn Chồng nằm sát biển nên trước đây nhiều người đến khám phá vẻ đẹp. Ảnh: C.T

Di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng là 2 địa danh ở TP Nha Trang thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước, quốc tế mỗi năm. Doanh thu từ bán vé tham quan tại 2 di tích này cũng lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.             

Tháp Bà Ponagar được coi là điểm tham quan du lịch hấp dẫn du khách nằm trên một ngọn đồi cao khoảng 50m so với mực nước biển. Tổng thể kiến trúc có 3 tầng, đây là công trình rất độc đáo và hàng năm nơi đây tổ chức lễ hội Tháp Bà vào ngày 20 – 23 tháng 3 âm lịch.             

Riêng danh thắng Hòn Chồng thu hút nhiều người đến khám phá bởi những vẻ đẹp tự nhiên của những viên đá lớn nhỏ, nhấp nhô ra biển. Khu vực này vừa đẹp, lại vừa kín gió nên rất thú vị.

Khu di tích và danh thắng "độc đáo" nhất nhì Khánh Hòa sẽ mở cửa đón khách - Ảnh 3.

Khu di tích Tháp Bà Ponagar là công trình kiến trúc khá độc đáo và thu hút nhiều du khách đến thăm quan. Ảnh: C.T

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa có tờ trình gửi Bộ VHTTDL xin đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin theo 2 giai đoạn.  Cụ thể, giai đoạn 1 từ giữa tháng 11 đến hết ngày 31/12, tỉnh sẽ sử dụng các khu nghỉ dưỡng ở KDL Bắc bán đảo Cam Ranh để đón khách. Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2022 đến 31/3/2022 sẽ mở rộng ra khu nghỉ dưỡng của Vinpearl ở đảo Hòn Tre, khu nghỉ dưỡng Merperle Hòn Tằm, Champa Island…

Khu di tích và danh thắng "độc đáo" nhất nhì Khánh Hòa sẽ mở cửa đón khách - Ảnh 4.

Khu di tích Tháp Bà Ponagar nằm ngay trung tâm thành phố Nha Trang và nằm trên một ngọn đồi. Ảnh: C.T

Tỉnh khánh Hòa sẽ tập trung vào những thị trường khách đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Úc, Pháp, Đức… và một số thị trường Bắc Âu, Bắc Mỹ.

Khu di tích và danh thắng "độc đáo" nhất nhì Khánh Hòa sẽ mở cửa đón khách - Ảnh 5.

Từ trên cao khu vực Tháp Bà Ponagar có thể ngắm nhìn được trung tâm TP.Nha Trang. Ảnh: C.T

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem