Khu du lịch sinh thái suối Lương tiếp tục gia hạn thời gian tháo dỡ đập chặn dòng

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 31/03/2023 10:55 AM (GMT+7)
Theo đại diện Khu du lịch sinh thái suối Lương, doanh nghiệp cam kết trong vòng 7 ngày tới sẽ thực hiện tháo dỡ, trả lại lòng suối như nguyên trạng ban đầu.
Bình luận 0

Ngày 31/3, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã kiểm tra công tác tháo dỡ những hạng mục vi phạm tại Khu du lịch sinh thái suối Lương (phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Ghi nhận của PV Dân Việt Khu du lịch sinh thái suối Lương, dù đã nhận được "tối hậu thư" từ chính quyền địa phương về việc tháo dỡ đập ngăn dòng trước ngày 30/3 nhưng đến sáng 31/3, các vách ngăn bằng đá, sỏi, bê tông dưới lòng suối vẫn còn.

Các công nhân bắt đầu tháo dỡ những đập ngăn nước trái phép dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Khu du lịch sinh thái suối Lương tiếp tục gia hạn thời gian tháo dỡ đập chặn dòng - Ảnh 1.

Đến sáng 31/3, Khu du lịch sinh thái suối Lương vẫn đang tháo dỡ những hạng mục sai phạm. Ảnh: D.B

Theo đại diện Khu du lịch sinh thái suối Lương, doanh nghiệp cam kết trong vòng 7 ngày tới sẽ thực hiện tháo dỡ, trả lại lòng suối như nguyên trạng ban đầu.

Khu du lịch sinh thái suối Lương tiếp tục gia hạn thời gian tháo dỡ đập chặn dòng - Ảnh 2.

Việc tháo dỡ được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. Ảnh: D.B

Có mặt tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc đề nghị doanh nghiệp khẩn trương triển khai công tác tháo dỡ.

"Việc tự ý xây dựng đập ngăn, trữ nước trên suối Lương là trái phép dù với lý do gì. Doanh nghiệp phải làm sao để vừa khai thác du lịch nhưng phải đảm bảo vệ môi trường", lãnh đạo phường Hòa Hiệp Bắc nhấn mạnh.

Khu du lịch sinh thái suối Lương tiếp tục gia hạn thời gian tháo dỡ đập chặn dòng - Ảnh 3.

Khu du lịch sinh thái suối Lương cam kết sẽ hoàn thành tháo dỡ trong 7 ngày tới. Ảnh: D.B

Trước đó, như Dân Việt đã phản ánh, Khu du lịch sinh thái Suối Lương cùng nhiều điểm du lịch tại đây ngang nhiên xây đập, dùng đất đá ngăn dòng, tích nước phục vụ du lịch. Việc làm này khiến nguồn nước phía hạ du bị khô kiệt, đáng ngại nhất là thời điểm nắng nóng đang gần kề.

Khu du lịch sinh thái suối Lương tiếp tục gia hạn thời gian tháo dỡ đập chặn dòng - Ảnh 4.

Khu du lịch sinh thái suối Lương ngang nhiên xây đập chặn suối, tích nước phục vụ du lịch. Ảnh: D.B

Theo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, khu vực Suối Lương có tổng cộng 11 điểm du lịch tự phát và 1 khu du lịch được UBND TP.Đà Nẵng cấp phép là Khu Du lịch sinh thái Suối Lương thuộc Công ty CP Danatol.

Phường đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Danatol và các hộ kinh doanh khác chấp hành việc tự giác tháo dỡ toàn bộ các công trình ngăn suối tại khu vực Suối Lương đến ngày 27/3 nhưng các khu, điểm du lịch vẫn "ngó lơ". Sau đó, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã ra "tối hậu thư" cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại đây phải hoàn thành tháo dỡ trước ngày 30/3. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem