Khu trục hạm Nhật bất ngờ "chạm trán" tàu sân bay Trung Quốc

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 25/12/2016 14:31 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một khu trục hạm của nước này lần đầu tiên phát hiện cụm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc ở biển Hoa Đông khi nó đang trên đường tới Tây Thái Bình Dương tập trận.
Bình luận 0

img

Tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên cụm tàu sân bay Liêu Ninh, bao gồm 8 tàu (trong đó có các khu trục hạm tên lửa, khinh hạm, tàu tiếp tế) bị phát hiện ở biển Hoa Đông. Cụm tàu của Trung Quốc không xâm phạm vào vùng biển Nhật Bản. Nhóm tàu khi đó di chuyển theo hướng đông.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố điều tàu sân bay đầu tiên của nước này Liêu Ninh tới Tây Thái Bình Dương tập trận. Theo đó, Bộ này cho hay tàu Liêu Ninh, cùng hạm đội hộ thống, sẽ tiến hành "diễn tập xa bờ" ở Tây Thái Bình Dương nhưng không cung cấp thông tin về địa điểm cụ thể và lộ trình. Đây có thể là lần diễn tập biển khơi đầu tiên của cụm tàu sân bay Trung Quốc.

img

Chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Nikkei bình luận, động thái tập trận lần này của Trung Quốc nhằm gửi thông điệp đến Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, người cảnh báo sẽ xem xét lại chính sách "Một Trung Quốc", coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc, mà Washington công nhận năm 1979.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc chở theo các chiến đấu cơ J-15 cũng vừa lần đầu tham gia tập trận bắn đạn thật ở  khu vực đông bắc biển Bột Hải, gần bán đảo Triều Tiên tuần trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem