Khủng bố IS dọa thảm sát lớn chưa từng thấy dịp World Cup 2018

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ năm, ngày 14/06/2018 08:05 AM (GMT+7)
Khủng bố IS đưa ra lời cảnh báo ớn lạnh, ngay trước khi vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra ở Nga.
Bình luận 0

img

Khủng bố IS dọa thảm sát lớn chưa từng thấy dịp World Cup 2018

Theo Daily Star, phiến quân Hồi giáo IS cảnh báo các cổ động viên đến Nga xem World Cup 2018 sẽ đối mặt với “thảm sát lớn chưa từng thấy trong lịch sử”.

Đội chủ nhà Nga sẽ mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng trận đấu với Ả Rập Saudi trên Luzhniki ở Moscow.

Công ty an ninh mạng Sixgill, vốn theo dõi hoạt động của IS trên các trang mạng và ứng dụng mã hóa, hé lộ lời đe dọa mới nhất của IS.

Giám đốc Omer Carmi dự đoán khủng bố đang tìm cách “trả thù” Nga và cả Tổng thống Vladimir Putin.

Những đoạn video tuyên tuyền khác của IS gửi thông điệp “hãy chờ chúng ta” và “chúng ta sẽ giết ngươi ngay tại quê nhà”.

Từ nhiều tháng trước, IS đã không hề giấu giếm tham vọng mở đợt tấn công khủng bố lớn nhằm vào World Cup 2018. Bức ảnh gây sốc nhất là hình ảnh khủng bố IS đứng trên khán đài, mắt hướng đến sân bóng.

img

Một trong những thông điệp tuyên truyền gây sốc của IS.

Tay súng IS này mặc trang phục ngụy trang quen thuộc, đội mũ trùm kín đầu, mang theo súng tiểu liên và súng trường.

Các vụ nổ có thể được nhìn thấy trên sân vận động, với logo chính thức của World Cup 2018 ở Nga. “Đây sẽ là cuộc thảm sát lớn chưa từng thấy trong lịch sử”, thông điệp viết trên bức ảnh.

Một thông điệp tuyên truyền khác của IS xuất hiện ngày 30.5 cho thấy hình ảnh đao phủ John “thánh chiến” với phông nền là sân vận động ở Nga, cùng với lời cảnh báo ớn lạnh gửi đến người hâm mộ bóng đá.

Thông điệp viết: “Chúng ta sẽ giết ngươi ngay tại quê nhà. Tại kỳ World Cup 2018, hãy chờ chúng ta”. John “thánh chiến” trên thực tế đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích của Mỹ và đồng minh.

Giám đốc Omer Carmi của Sixgill nói: “Chúng tôi thấy IS đã liên tục gửi đi những lời đe dọa khủng bố World Cup 2018, kể từ tháng ăn chay Ramadan”.

“IS luôn tìm cách thu hút những kẻ cuồng tín, phát động những đợt tấn công ở các quốc gia phương Tây, Mỹ và châu Âu”.

img

Một thông điệp tuyên truyền có hình ảnh John "thánh chiến", kẻ khủng bố IS đã bị Mỹ và đồng minh tiêu diệt.

“Với kỳ World Cup ở Nga, IS coi đây là cơ hội tốt để trả thù Nga, vì vai trò của nước này trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria”, ông Carmi nói. “IS không chỉ lên kế hoạch khủng bố, mà còn sử dụng ‘những con sói đơn độc’ để gieo rắc nỗi kinh hoàng”.

“Tất cả những gì IS cần là một kẻ cuồng tín lái xe tải đâm vào đám đông hay mang dao tấn công đám đông”.

Đáp trả những mối đe dọa này, Nga đã nâng mức an ninh lên tối đa. Các đặc nhiệm chống khủng bố liên tục truy quét những nơi những kẻ thánh chiến có thể ẩn nấp.

Kế hoạch tấn công, đánh bom khủng bố ở Rostov đã bị cơ quan an ninh Nga đập tan hồi tháng 4.

Hồi tháng 3, một mạng lưới của IS ở Krasnoyarsk bị phanh phui, với 9 nghi can bị bắt giữ.

IS cũng từng gửi lời đe dọa nhằm vào các ngôi sao bóng đá như Neymar, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. HLV Pháp Didier Deschamps và FIFA chủ tịch Gianni Infantino cũng là mục tiêu của IS.

Tầm nhìn xa của Putin khi quyết đăng cai World Cup 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng khi cách đây 8 năm, chính ông là người tích cực vận động...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem