Khuyến mãi chiêu sinh: Tặng 1000 USD vẫn thờ ơ

Thứ sáu, ngày 23/03/2012 11:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Để thu hút sinh viên, nhiều trường đại học đã tung ra các chiêu khuyến mãi tuyển sinh như tặng laptop, tặng tiền nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả.
Bình luận 0

Thay vì đợi sau kỳ thi ĐH-CĐ sẽ thu hút thí sinh thông qua xét tuyển nguyện vọng như các kỳ tuyển sinh trước, thì năm 2012, ngay từ khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, các trường ĐH-CĐ đã hối hả tổ chức khuyến mãi.

“Bao” toàn phần

Đại học (ĐH) Tân Tạo được coi là cơ sở “mạnh tay” nhất trong việc khuyến mãi hút thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay. Cụ thể, ngay thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi (15.3), trường đã công bố mỗi thí sinh đăng ký và trúng tuyển vào trường sẽ được tặng 1.000USD.

img
Học sinh “ngập” trong thông tin quảng bá của các trường tại ngày hội tuyển sinh tại Hà Nội.

Ông Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng trường cho biết: “Nhà trường sẽ cấp 500 suất học bổng toàn phần cho sinh viên năm thứ nhất. Mỗi suất học bổng bao gồm học phí, chi phí ký túc xá, ăn uống và chăm sóc sức khoẻ. Từ năm học thứ 2, những sinh viên đạt điểm học trung bình 3,5 - 4 (theo thang điểm 4) sẽ được cấp tiếp 100% học bổng.

Trường ĐH Chu Văn An thì có chiêu thức giảm học phí theo vùng miền. Theo đó, sinh viên thuộc khu vực miền núi sẽ được giảm 50% học phí, khu vực nông thôn giảm 30% và sinh viên khu vực thành phố cũng được giảm 15% học phí.

5 năm liên tục chưa năm nào tuyển sinh đủ chỉ tiêu nên năm nay ĐH Hà Hoa Tiên quyết tung khuyến mãi khủng để cải thiện tình hình. Mỗi thí sinh trúng tuyển vào trường này sẽ được miễn một tháng học phí của kỳ đầu. Ngoài ra, thủ khoa sẽ được thưởng “nóng” 1 máy tính xách tay, á khoa 1 máy tính để bàn. Theo ông Văn Bá Thanh – Phó Hiệu trưởng: “Là trường dân lập nhưng mức học phí của trường cũng thuộc top thấp nhất và không thay đổi những năm gần đây, cụ thể hệ ĐH là 500.000 đồng/tháng, hệ CĐ là 400.000 đồng/tháng”.

ĐH Dân lập Hải Phòng cũng quảng cáo nhiều hạng mục cơ sở vật chất hiện đại với “khách sạn sinh viên” 1.500 chỗ có đầy đủ Internet, Wifi miễn phí. Ngoài ra, thí sinh đỗ vào trường đạt từ 21 điểm trở lên sẽ được hưởng học bổng từ 80 – 100% học phí suốt 4 năm học.

Thờ ơ với khuyến mãi

Việc quảng bá để chiêu sinh với nhiều khuyến mãi lớn đã không còn xa lạ nhưng sớm như năm nay cũng khá bất thường. TS Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng cho rằng: “Chất lượng đào tạo của trường và uy tín tấm bằng sau khi ra trường mới là động lực khiến các em đăng ký dự thi vào trường đó chứ không phải vì được miễn, giảm hay thưởng gì”.

TS Lâm cũng cho biết, hàng năm cứ sắp đến mùa tuyển sinh là có rất nhiều trường ĐH, CĐ, TCCN tiếp thị, nhưng nhà trường giới thiệu trên cơ sở uy tín chứ không căn cứ vào khuyến mãi.

“Của rẻ thường là của ôi - các trường càng quảng cáo, khuyến mãi nhiều thì chất lượng đào tạo càng bị các bạn “nghi ngờ” và đặt câu hỏi nhiều hơn”.

Thầy Lương Khánh Vinh - một cựu giáo chức tại Hà Nội thì bình luận: “Việc khuyến khích, phần thưởng dành cho học sinh nghèo, học sinh giỏi thì nên làm để động viên các em phấn đấu. Còn kiểu khuyến mãi và quảng bá như là mua nhà tặng ô tô hay mua điện thoại tặng sim thì chỉ nên dùng trong kinh doanh chứ đưa vào giáo dục rất phản cảm”.

Trong khi đó, rất nhiều học sinh đã khá tỉnh táo trước những phần thưởng lớn từ chính sách chiêu sinh của các trường. Em Nguyễn Hải Yến – Trường THPT Tứ Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết: “Tuy các trường có thưởng lớn cho học sinh thi đỗ vào trường nhưng học phí của các trường này thường rất cao và thường nằm ở các trường dân lập, ví dụ học phí Trường Tân Tạo lên tới 3.000USD/năm. Với mức khủng như vậy thì học sinh ở vùng nông thôn như em khó mà kham nổi khi không còn nhận được học bổng hay miễn giảm nữa”.

Em Trần Phương Anh – Trường THPT Đông Ngạc, Từ Liêm (Hà Nội) thì cho biết: “Trong ngày hội tuyển sinh ở Hà Nội vừa qua, các bạn trong lớp cũng nhận được khá nhiều tờ rơi quảng bá, khuyến mãi của các trường phát. Tuy nhiên, thông tin các bạn quan tâm chỉ là ngành nghề, cơ hội việc làm và mức học phí, còn các chiêu khuyến mãi thì rất thờ ơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem