Kia ưu đãi khách mua xe dịp Tết

Biên Thùy Thứ hai, ngày 14/01/2019 11:16 AM (GMT+7)
Cùng với thương hiệu Peugeot, tập đoàn Thaco cũng đồng thời áp dụng chương trình ưu đãi có giá trị lớn dành cho khách mua xe nhân dịp Tết nguyên đán.
Bình luận 0

img

Sedona được xem là một lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình di chuyển đường dài.

Theo đó, người tiêu dùng mua các mẫu xe Kia Morning, Rondo, Sorento và phiên bản MT của mẫu Cerato thế hệ mới sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe.

Trong số này, đáng chú ý có mẫu xe Cerato thế hệ mới vừa được Thaco giới thiệu ra thị trường. Với thiết kế đậm chất thể thao, diện mạo trẻ trung và trang bị nhiều tiện nghi hiện đại, Cerato tiếp tục khẳng định là một trong những mẫu sedan được mong đợi nhất. Trong năm 2018, mẫu sedan hạng C của Kia đã đạt sản lượng bán hàng 12.247 chiếc.

Đối với mẫu MPV cao cấp Sedona mới, khách hàng mua xe trong dịp Tết sẽ được tặng camera hành trình cao cấp. Sedona là mẫu xe được yêu thích nhất trong phân khúc xe 7 chỗ cỡ lớn với sản lượng bán hàng ấn tượng 842 chiếc năm 2018.

Sedona được xem là một lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình di chuyển đường dài trong các chuyến du lịch, dã ngoại, về quê... Tháng 1.2019, Sedona có thêm phiên bản đặc biệt mới Special Edition.

Ngoài các nội dung ưu đãi trên, Thaco Kia cũng áp dụng phần ưu đãi khác là quà tặng trang sức cao cấp Doji cho người tiêu dùng mua mẫu xe Morning.

Cụ thể, từ ngày 25.12. 2018 đến ngày 20.1.2019, Kia triển khai chương trình quà tặng may mắn chào năm mới 2019 với giải thưởng là 33 bộ trang sức cao cấp thương hiệu Doji dành cho các khách hàng ký hợp đồng mua xe Morning phiên bản số tự động tại hệ thống showroom và đại lý chính thức của KIA trên toàn quốc. Đây cũng chính là lời cảm ơn chân thành từ Kia Vietnam tới các khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành cùng thương hiệu Kia nói chung, cũng như mẫu xe Kia Morning nói riêng.

Hiện nay, Kia Morning có ba phiên bản số tự động là Morning S AT, Morning Si AT và Morning AT mới, với giá bán tốt nhất phân khúc từ 355 triệu – 393 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị của khách hàng và đặc biệt là khách hàng nữ mua xe lần đầu.

Năm 2018 vừa qua là một năm nhiều thành công của thương hiệu tại thị trường ô tô Việt Nam với tổng sản lượng bán hàng 29.392 chiếc, tăng đến 35% so với năm 2017 và giữ vững vị trí Top 3 những thương hiệu ô tô bán chạy nhất trên thị trường đầy biến động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem