Cạm bẫy mê tín dị đoan tại Chùa Hương: Huyện Mỹ Đức xử lý nhiều cá nhân vi phạm (Bài cuối)
Cạm bẫy mê tín dị đoan tại Chùa Hương: Huyện Mỹ Đức xử lý nhiều cá nhân vi phạm (Bài cuối)
Hồng Nhân - Ngọc Huyền
Thứ sáu, ngày 15/03/2024 10:13 AM (GMT+7)
UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã có thông tin gửi tới Báo Dân Việt về việc xử lý những cá nhân liên quan đến vụ "cạm bẫy" mê tín dị đoan trên cung đường hành lễ Chùa Hương.
Xác định nhiều đối tượng hoạt động mê tín dị đoan tại Chùa Hương
Sau khi được Báo Dân Việt cung cấp thông tin, ông Đặng Văn Triều - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chỉ đạo trong đêm, yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức, Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương vào cuộc.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương xác định nhiều đối tượng vi phạm và xử lý. Đồng thời yêu cầu các đơn vị Đền, Điện chấn chỉnh, không để tình trạng tái diễn.
Liên quan tới những thông tin về việc Suối Tiên không có trong bản đồ di tích nhưng vẫn hoạt động mê tín dị đoan, ông Nguyễn Xuân Hoan - Phó Trưởng ban cho biết: “Địa điểm này ban quản lý đã thu hồi và cấm không cho ai quản lý. Tại đây vẫn có các anh em kiểm tra, cả công an để cấm, không cho phép gia đình nào lợi dụng kinh doanh”.
Ông Hoan cho rằng, nhiều khả năng vào ngày phóng viên ghi nhận, đội an ninh có chút sơ nhãng, khiến gia đình bà Thụ lợi dụng việc đó để “buôn thần bán thánh”.
“Ở đó không có thờ cô Chín hay thờ Cậu gì cả. Tất cả đều là tự bà ấy xưng ra. Tất cả hành vi như khấn lễ là không được phép. Nếu như nhu cầu khách lên tham quan, nghỉ chân uống nước thì chấp nhận được. Riêng đối tượng này sẽ đề nghị bên an ninh có biện pháp xử lý”, Phó Trưởng ban quản lý Khu di tích chia sẻ.
Có mặt tại Chùa Giải Oan, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc. Theo đó, chùa Giải Oan hiện có sư thầy và ông Bùi Đăng Thùy bảo vệ, quản lý. Về việc có người thực hiện hành vi bói toán, khấn lễ và thu tiền người dân, ông Thùy khẳng định đó không phải người nhà chùa và nhóm người này là người lạ trà trộn vào Chùa để hoạt động mê tín.
Tại Đền Cửa Võng, ông Phạm Văn Thuận (quản lý tại đền) thừa nhận hành động cúng bái, dâng sớ tại đây là sai quy định. Đồng thời PV cũng xác nhận con trai ông Thuận là Phạm Văn Thắng cũng tham gia vào hoạt động trên.
Ông Nguyễn Xuân Hoan Phó Ban quản lý nói thêm: “Chúng tôi trao cho anh quyền bảo vệ ở đây, thực hiện những việc tâm linh. Vì vậy đề nghị anh không tái diễn tình trạng này. Hôm nay xử lý bằng biên bản, còn có lần sau sẽ xử lý bằng hình sự”.
Chia sẻ với phóng viên, ông Đỗ Ngọc Tuấn - Đội trưởng Đội an ninh huyện Mỹ Đức khẳng định: “Chúng tôi sẽ thực hiện theo nhiệm vụ mà ban tổ chức phân công, tăng cường lực lượng an ninh trật tự, tăng cường giám sát tại đây”.
Quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn (còn gọi là Chùa Hương) gồm hệ thống đình, đền, chùa ,hang, động tọa lạc rải rác quanh dãy núi Hương Sơn. Các di tích Phật giáo này được chia làm 3 tuyến chính là: Thiên Trù - Hương Tích; Tuyến Long Vân - Thanh Sơn; Tuyến Bảo Đài - Tuyết Sơn. Ảnh: Trịnh Trọng.
Sẽ xử lý các cá nhân vi phạm
Ngày 14/3/2024, UBND huyện Mỹ Đức có văn bản số 552/UBND-VP về việc trả lời thông tin Báo Dân Việt.
Văn bản nêu rõ: "Sau khi nhận thông tin phản ánh, Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương đã chỉ đạo tổ liên ngành kiểm tra, lập biên bản xem xét mức độ vi phạm để xử lý đối với những cá nhân có liên quan tại các điểm như báo nêu. Đồng thời các cá nhân liên quan đã hứa không tái vi phạm".
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương cảm ơn và tiếp thu những thông tin Báo Dân Việt phản ánh.
"Với tinh thần cầu thị, hướng tới xây dựng "Chùa Hương - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện như mục tiêu đã đề ra, Ban Tổ chức Lễ hội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý lễ hội", UBND huyện Mỹ Đức thông tin.
Chùa Hương (xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) là điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc với quần thể di tích văn hóa, tôn giáo độc đáo, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách. Năm 2024, Ban Chỉ đạo lễ hội Chùa Hương đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, được du khách đánh giá tích cực, đem lại nét mới trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội.
Được biết, tại Lễ hội Chùa Hương năm 2024, Ban Tổ chức lễ hội đã triển khai thực hiện nghiêm các nội dung đảm bảo công tác đổi mới lễ hội. Đặc biệt, việc đưa HTX dịch vụ du lịch Chùa Hương vào quản lý vận chuyển khách bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội Chùa Hương.
Lễ hội Chùa Hương năm nay không còn xảy ra tình trạng đi đón, chèo kéo khách từ Hà Đông, Vân Đình, Tế Tiêu... việc du khách xếp hàng chờ lên đò theo thứ tự, an ninh trật tự đảm bảo thông thoáng, thuận lợi, lái đò mặc đồng phục, có thẻ được HTX cấp, thuyền được đánh số thứ tự, trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông, không còn tình trạng chở khách quá tải, mồi chài khách đi xuồng gắn động cơ...
Theo đánh giá, lễ hội năm nay đã khắc phục được hầu hết các tồn tại từ nhiều năm trước trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội Chùa Hương.
Việc áp dụng khung thời gian đón khách từ 05h00 đến 20h00 hàng ngày đem lại hiệu quả, khoa học, giúp lực lượng Ban tổ chức, nhân dân địa phương có thời gian nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe để thực hiện công tác phục vụ.
Đồng thời việc bỏ bán vé tại 2 vị trí cổng, đưa vào bán vé tại bãi đậu xe cùng với việc phân luồng giao thông hợp lý đã giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, giảm bớt nhân lực của Ban tổ chức trong công tác điều phối tại các cổng.
UBND huyện Mỹ Đức đề nghị Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực và những nét tổ chức mới trong Lễ hội Chùa Hương.
Trước đó, ngày 12/3, Báo Dân Việt có loạt bài phản ánh về "Cạm bẫy" mê tín dị đoan trên cung đường hành lễ Chùa Hương, phản ánh nhiều địa điểm thờ tự trên cung đường hành lễ đi Chùa Hương xuất hiện trò bịp cầu con. Tại Điện Mẫu, Đền Cửa Võng, các đối tượng giả cô, giả cậu làm lễ, khấn và “vòi tiền” người dân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.