Chùa Hương đón hơn 23 vạn khách về tham quan trẩy hội

Nhật Minh Thứ bảy, ngày 24/02/2024 14:48 PM (GMT+7)
Sau lễ khai hội, Chùa Hương duy trì lượng khách ổn định. Tính đến ngày 20/02/2024, Chùa Hương đã đón trên 23 vạn khách về tham quan trẩy hội.
Bình luận 0

Tính đến ngày 20/02/2024, Chùa Hương đã đón trên 23 vạn khách về tham quan trẩy hội. Theo UBND huyện Mỹ Đức, năm nay trẩy hội Chùa Hương không còn cảnh ùn ứ, nhếch nhác. Giao thông thông thoáng, tình trạng chèo kéo, đeo bám khách không còn, góp phần tạo nên không khí thân thiện, an toàn cho du khách thập phương.

Điểm mới của Lễ hội Chùa Hương năm nay là tất cả thuyền đò chở khách đã được đưa vào Hợp tác xã Dịch vụ và du lịch chùa Hương. Hợp tác xã chủ động quản lý và điều hành hoạt động.

Chùa Hương đón hơn 23 vạn khách về tham quan trẩy hội- Ảnh 1.

Du khách đi trẩy hội Chùa Hương trong những ngày đầu xuân năm mới.

Du khách đến lễ chùa sẽ mua vé đò tại các quầy, qua cửa soát vé điện tử. Công tác vận chuyển du khách của Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương được sắp xếp khoa học, trật tự nên hoạt động rất trơn tru, thuận lợi.

Ngày cao điểm nhất chùa Hương đón từ 4 - 5 vạn du khách cũng không còn cảnh chen lấn, xô đẩy lên xuống đò. Không ùn tắc tại bến thủy và dưới suối, thuyền đò ra vào nhịp nhàng còn giúp việc điều tiết lưu lượng khách ở cả đền Trình, Thiên trù, động Hương Tích cũng dễ dàng, thông thoáng.

Mỗi lái đò sẽ có mã số thẻ riêng, đồng thời cũng chính là số hiệu của đò, để khách ra bến dễ dàng tìm được. Lái đò chỉ vận chuyển khách có vé theo số được cấp và có thẻ mang mã QR của Ban Tổ chức.

Chùa Hương đón hơn 23 vạn khách về tham quan trẩy hội- Ảnh 2.

Dòng suối Yến thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc tại các bến đò.

Chùa Hương đón hơn 23 vạn khách về tham quan trẩy hội- Ảnh 3.

Hình ảnh dòng suối Yến tấp nập thuyền ra vào đưa khách trẩy hội Chùa Hương.

Thuyền, đò cũng được đánh số, lắp ghế, giỏ đựng rác, áo phao, ô che mưa nắng. Lái đò được cấp thẻ và vận chuyển khách theo thứ tự. Tất cả phương tiện đò, thuyền tại bến Yến về điều kiện an toàn, trang thiết bị phao cứu sinh, dụng cụ nổi... không cho phép các phương tiện đò chở quá số người quy định, không thu quá giá.

Đặc biệt nghiêm cấm tuyệt đối thuyền gắn máy sai quy định vận chuyển khách, đò bán hàng rong, hát rong xin tiền trên suối Yến. Với những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý cương quyết. Đò gắn máy, đò không được cấp phép tham gia chở khách sẽ bị trục vớt lên khỏi suối Yến

Năm nay, giá vé dịch vụ thuyền, đò tăng, nên lái đò cũng rất phấn khởi, Giá vé thuyền đò đi tuyến Hương Tích 85.000 đồng/ người (tăng 35.000 đồng), tuyến Long Vân - Tuyết Sơn 65.000 đồng (tăng 30.000 đồng).

Giá vé thắng cảnh cũng tăng từ 80.000 lên 120.000 đồng/ người/ lượt. Giá vé cáp treo, khứ hồi là 220.000 đồng với người lớn, 150.000 đồng với trẻ em. Giá vé một lượt, người lớn là 150.000 đồng, trẻ em 100.000 đồng. Bên cạnh đó, năm nay, Ban tổ chức tiếp tục vận hành thử nghiệm đưa xe điện vào phục vụ du khách với giá niêm yết công khai 20.000đ/lượt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem