Kiếm vài triệu đồng mỗi đêm nhờ nghề tay trái trong mùa halloween

Anh Thư Thứ tư, ngày 31/10/2018 10:00 AM (GMT+7)
Bên cạnh việc kinh doanh đồ hóa trang, mặt nạ, đồ trang trí... trong dịp này, dịch vụ vẽ mặt hóa trang cũng được dịp hốt bạc. Nhiều người còn kiếm được vài triệu đồng mỗi tối khi làm công việc này.
Bình luận 0

Trong mùa lễ hội Halloween, mỗi ngày có hàng chục sự kiện được tổ chức tại Hà Nội. Vì thế, nhu cầu hóa trang thành những gương mặt ma quái, kinh dị cũng rất cao. Vĩ lẽ đó, những chuyên viên trang điểm, hóa trang cũng được dịp bận rộn và kiếm được bộn tiền.

Có 5 năm trong nghề hóa trang mùa Halloween, anh Trần Văn Bản (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết nghề này theo mùa vụ, mỗi năm chỉ làm khoảng gần 10 ngày nhưng bù lại số tiền kiếm được “đếm không xuể”.

Anh cho rằng nghề này đòi hỏi người làm phải có năng khiếu vẽ, có con mắt nghệ thuật để hóa trang sao cho có “hồn” nhất. Với những người từng học các ngành liên quan đến mỹ thuật, nghề này rất thích hợp là việc làm thêm, kiếm thu nhập cao.

“Ngay từ khi còn là sinh viên, tôi đã nhận vẽ hóa trang cho các sự kiện. Thời gian đầu, tôi chưa quen việc nên mất khá nhiều thời gian để vẽ và hóa trang không giống thật lắm. Làm nhiều, tôi học hỏi nhiều điều từ các anh, chị trong nghề nên giờ cũng tự tin hơn”, anh chia sẻ.

img

Dịch vụ hóa trang cho khách kiếm bộn tiền trong dịp lễ hội này.

Theo anh, đây chỉ là công việc làm thêm nên anh chỉ nhận làm vào thời gian rảnh. Những ngày thường, anh chỉ nhận vẽ được 1 sự kiện diễn ra vào buổi tối, còn những ngày lễ anh có thể nhận vẽ được cả ngày nên có thể làm nhiều sự kiện.

Khách đặt lịch hóa trang chủ yếu đến từ các trường đại học, cao đẳng, câu lạc bộ sinh viên... nơi diễn ra sự kiện trong dịp lễ hội này. Anh cho biết, mỗi sự kiện có khoảng dưới 30 khách đặt vẽ mặt nên anh thường rủ thêm 2-3 người bạn làm cùng để kịp tiến độ mà đỡ áp lực hơn.

Một mặt hóa trang hoàn chỉnh sẽ có giá từ 50.000 - 300.000 đồng tùy vào độ khó, dễ và sự đầu tư thời gian, công sức của người vẽ. Vẽ theo yêu cầu sẽ đắt hơn nhiều so với việc vẽ theo ý của người làm nghề này.

Tương tự, chị Ngọc Diệp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết ngoài thời gian làm văn phòng, chị cũng tranh thủ thời gian rảnh để kiếm thêm thu nhập trong mùa lễ hội này. Theo chị, những ngày thường sự kiện diễn ra vào buổi tối nên có hôm chị phải làm đến tận 12h đêm mới xong. Vào ngày cuối tuần, những người làm nghề này bận rộn hơn rất nhiều, chạy làm 3-4 sự kiện trong ngày.

“Cuối tuần trước, nhiều sự kiện diễn ra nên tôi làm xong nơi này phải chạy qua ngay địa điểm khác để kịp thời gian. Đỉnh điểm ngày thứ 7, tôi chỉ kịp ăn lót dạ mẩu bánh mỳ rồi làm tiếp cho khách cho kịp tiến độ. Đổi lại, tôi có được thu nhập cao hơn bình thường”, chị Diệp cho hay.

img

Vẽ càng rùng rợn giới trẻ càng thích.

Thông thường, chị vẽ hóa trang theo đơn đặt hàng như các trường mầm non, các trường đại học... Ngoài ra, chị sẽ vẽ theo sở thích của khách hàng, ví dụ như các bạn trẻ muốn được hóa trang có thể liên hệ với chị.

Theo chị, vẽ hóa trang theo đơn đặt hàng thường không đòi hỏi phải cầu kì, chỉ là các hình thù đơn giản nên vẽ không mất nhiều thời gian. Nhưng với các bạn trẻ thích vẽ theo yêu cầu thì khó và phức tạp hơn. Vì họ muốn càng ghê rợn, giống thật lại càng tốt nên mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự tinh tế từ người vẽ cao hơn.

Chị cũng cho biết thêm, trong mùa lễ hội Halloween, mỗi ngày chị kiếm được vài triệu đồng. Những ngày cận dịp lễ, có ngày chị kiếm được cả chục triệu đồng. Vì vậy, năm nào chị cũng tranh thủ thời gian rảnh để làm kiếm thêm thu nhập.

Ảnh: Đồ chơi ma quỷ bán tràn lan phố cổ Hà Nội trước ngày Halloween

Trước dịp lễ Halloween, các cửa hàng đồ chơi trên phố cổ Hà Nội bày bán ngày càng nhiều những món đồ có hình thù...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem