Kiên Giang: 37.000 học sinh dân tộc thiểu số

Thứ sáu, ngày 10/01/2014 09:08 AM (GMT+7)
Theo Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh hiện có 5 trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT), 1 trường trung cấp nghề DTNT và 23 trường phổ thông có dạy chữ dân tộc.
Bình luận 0
Nhờ sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy, năm học 2012 - 2013, toàn tỉnh có hơn 37.000 học sinh DTTS ở các cấp, chiếm 11,8% trên tổng số học sinh.

Tỷ lệ học sinh DTTS trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học khá cao. Tuy nhiên công tác giáo dục ở các trường DTNT vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Việc biên soạn chương trình giảng dạy và tài liệu tham khảo bằng tiếng dân tộc chưa thống nhất và còn nhiều hạn chế; tỷ lệ học sinh DTTS bỏ học còn cao…
Đoàn Lê (Đoàn Lê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem