Kiên Giang: Hàng ngàn ha lúa bị muỗi hành tấn công xơ xác

Chúc Ly Thứ năm, ngày 04/05/2017 13:30 PM (GMT+7)
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang có hơn 35.000ha lúa bị thiệt hại do thiên tai, trong đó mất trắng gần 10.400ha và 53.500ha lúa bị nhiễm dịch hại, trong đó có gần 29.000ha bị nhiễm muỗi hành…
Bình luận 0

Ngày 28.4, ông Đỗ Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang, cho biết: Tỉnh sản xuất vụ lúa mùa và đông xuân 2016-2017 trong điều kiện hiện tượng El Nino còn tiếp tục ảnh hưởng gây ra nắng hạn, xâm nhập mặn cục bộ làm thiệt hại một số diện tích gieo sạ đầu vụ ở các huyện vùng U Minh Thượng. Mặt khác, mưa cuối mùa kéo dài và sau đó xuất hiện mưa trái mùa làm đỗ ngã, ngập úng cục bộ trà lúa mùa đang chín – thu hoạch, ảnh hưởng trà lúa đông xuân đang giai đoạn trổ bông.

Cũng theo ông Nhựt, đến giữa và cuối vụ đông xuân, thời tiết se lạnh, ẩm độ cao thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại lúa, nhất là dịch muỗi hành gây hại nặng.

 img

Cận cảnh bụi lúa bị muỗi hành gây hại

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang đã có hơn 35.000ha lúa bị thiệt hại do thiên tai, trong đó mất trắng gần 10.400ha, còn lại thiệt hại từ 30 - 70%. Tổng diện tích lúa nhiễm dịch hại là 53.500ha, trong đó có gần 29.000ha bị nhiễm muỗi hành, với mức gây hại từ trung bình (10 - 20%). Từ đó, năng suất lúa giảm khoảng gần 1 tấn/ha, sản lượng của tỉnh giảm hụt gần 333.000 tấn so với kế hoạch.

img    

              Nhiều diện tích lúa ở xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp bị dịch muỗi hành tấn công                 

Theo Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang, diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2016-2017 là 308.792ha, đến nay, đã thu hoạch gần 100% diện tích, năng suất thu hoạch bình quân ước đạt hơn 6 tấn/ha. Vụ mùa 2016-2017 có diện tích gieo trồng 47.433ha, đã thu hoạch gần 80% diện tích, năng suất bình quân ước đạt gần 4 tấn/ha.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lương thực năm 2017 của tỉnh là hơn 4,5 triệu tấn lúa. Để bù đắp sản lượng thiệt hại, hoàn thành kế hoạch năm, Sở NNPTNT dự kiến kế hoạch sản xuất cần phấn đấu thực hiện trong vụ hè thu với diện tích 295.000ha, năng suất bình quân 5,6 tấn/ha, sản lượng hơn 1,65 triệu tấn; vụ thu đông với diện tích 90.000ha, năng suất bình quân 5,5 tấn/ha, sản lượng 495.000 tấn. 

Riêng lúa thu đông có thể mở rộng thêm diện tích ở các huyện Giồng Giềng (1.000ha), Châu Thành (1.500ha), Gò Quao (200ha), Hòn Đất, Giang Thành…

Theo đó, Sở NNPTNT tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị chỉ đạo cho Phòng NNPTNT, Phòng Kinh tế xác định thời điểm gieo sạ cụ thể cho từng khu vực, triển khai và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bảo vệ sản xuất lúa, phòng chống hạn, mặn theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Tổ chức tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn nông dân gieo sạ, chăm sóc và bảo vệ tốt sản xuất vụ hè thu và thu đông năm 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem