Kiến trúc nhà ống Việt Nam trên báo nước ngoài

Thứ bảy, ngày 20/12/2014 08:36 AM (GMT+7)
Nhà sâu nhưng không bị tối và có màu xanh mát của cây lá khiến những công trình này gây ấn tượng trên các tạp chí kiến trúc nổi tiếng như Dezeen, Archdaily.
Bình luận 0
img Trên diện tích 84 m2 (4m x 21 m), nhóm KTS Sanuki và KTS Nishizawa đã kết hợp khéo léo giữa phong cách kiến trúc Nhật và các kỹ thuật, vật liệu xây dựng của Việt Nam để tạo nên không gian mở tràn đầy ánh sáng tự nhiên và cây xanh. Ảnh: Hiroyuki Oki.
img Những vách ngăn là cửa gấp hoặc trượt và hệ thống cửa sổ lá sách dễ dàng mở ra cho gió lưu thông tự nhiên qua toàn bộ không gian của ngôi nhà. Ảnh: Hiroyuki Oki.
img Với mặt bằng 82,5 m2 (5,5x15 m), ngôi nhà trong ngõ yên tĩnh ở ngoại ô Sài Gòn có một khu vườn nhỏ giữa nhà. Ở đó, chủ nhà trồng lộc vừng, loại cây gắn với Hà Nội, nơi anh từng sống và các loại cây dân dã khác như tre trúc, khế... Ảnh: Lê Cảnh Văn - Vũ Ngọc Hà.
img Để giúp ngôi nhà bớt nắng nóng, có được màu xanh và cảm giác bình yên, nhóm KTS Lê Cảnh Văn, Đặng Huy Cường, Chu Ngọc Anh đưa ra phương án "nhà hai lớp áo". Sau lớp tường gồm các viên bê tông rỗng (30x30 cm) là khoảng đệm cây xanh rồi tới lớp thứ hai là các ô cửa kính lớn. Ảnh: Lê Cảnh Văn - Vũ Ngọc Hà.
img Nằm trên diện tích đất lớn 176 m2, ngôi nhà ở Gò Vấp (TP HCM) có nhiều thuận lợi nhưng cũng có khó khăn do nhà quá sâu (22 m), KTS chính Phạm Thị Mỹ An đã tạo ra một không gian vừa có sự riêng tư vừa có sự kết nối giữa các thành viên trong nhà. Ảnh: Nam Bùi. 
img Không gian trong và ngoài nhà được liên kết về mặt thị giác với các loại cây trồng vùng nhiệt đới trước cổng, trong nhà và trên tầng hai. Khi tiếp khách hay nấu ăn, thưởng thức bữa trưa, bữa tối, bạn đều có thể nhìn thấy màu xanh dịu mát đem của các loại cây quen thuộc như cọ, tre trúc, chuối tới cảm giác bình yên, thư giãn. Ảnh: Nam Bùi. 
img Ngôi nhà có mặt tiền 4 m, sâu 20 m là dạng nhà ống phổ biến ở Việt Nam, dành cho một cặp vợ chồng trẻ. Mặt đứng trước và sau được tạo nên bởi các lớp bồn hoa bằng bê tông, nối hai bức tường bên. Ảnh: Hiroyuki Oki.
img Chiều cao và khoảng cách giữa những bồn hoa được điều chỉnh cho phù hợp với sự tăng trưởng của cây, từ 25 cm đến 40 cm. Để tưới cây và chăm sóc dễ dàng, ngôi nhà có hệ thống tưới tự động được đặt bên trong các bồn hoa. Công trình do nhóm kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, Sanuki Daisuke, Nishizawa Shunri thiết kế. Ảnh: Hiroyuki Oki.
img Ngôi nhà trên diện tích 7x18 m (126 m2) nằm trong khu dân cư chật hẹp, lộn xộn thuộc làng Tứ Liên nổi tiếng với nghề trồng đào quất ở Hà Nội. Nhóm KTS Đào Hưng, Chu Sơn, Hoàng Hiếu, Nguyễn Hoàng, Đào Thanh Hải, Vũ Cường, Vũ Dương đã tạo ra một không gian ở hấp dẫn, có đặc trưng riêng. Các không gian đều tận hưởng được tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng đèn điện vào ban ngày. Ngôi nhà không cần sử dụng ánh sáng đèn điện cho 90% các không gian từ 7h đến 17h. Ảnh: Đào Hưng. 
img Mặt đứng được xử lý bằng việc sử dụng hệ nan thép kết hợp thép lá bản rộng theo trục đứng. Phương án này đảm bảo che nắng mùa hè và đưa ánh nắng vào sâu bên trong vào mùa đông. Hệ sóng mặt đứng giúp kiểm soát tính riêng tư (tránh bị nhìn từ nhà đối diện), mật độ dày hơn ở vị trí phòng ngủ và thưa hơn ở sân vườn. Ảnh: Đào Hưng.
(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem