Kim Ngân

  • Trong nghệ thuật, cô Kim Ngọc là người nghệ sĩ hết lòng với những vai diễn. Trong cuộc sống, cô là người rất mực chân thành, hiếu thảo với cha mẹ, hết lòng vì bè bạn, có nghĩa với thầy.
  • BQL phố cổ Hà Nội dành hơn một tháng (từ 26.7 đến 30.8) để trưng bày nét đẹp của 3 nghề thủ công truyền thống: tiện, sơn mài, mây tre đan (tại ngôi nhà di sản 87 phố Mã Mây), đình Đồng Lạc (38 Hàng Ðào), đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc).
  • (Dân Việt) - Mất điện thoại dẫn tới lạc nhau, uống cốc bia mừng thi tốt môn đầu rồi ngủ quên không đi thi môn sau... Đó là những chuyện hy hữu của thí sinh và các bậc phụ huynh nông thôn khi “lai kinh ứng thí”.
  • (Dân Việt) - “Lấy phiếu tín nhiệm nhằm giúp cán bộ hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình trước công việc được giao phụ trách”.
  • Dân Việt - Chiều nay, 20.6, Văn phòng Quốc hội công bố chương trình làm việc ngày 21.6. Đáng chú ý là phiên họp này không có nội dung biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi như đã được dự kiến.
  • (Dân Việt) - Trên cơ sở phiếu khảo sát và thư góp ý của bạn đọc gửi về, với tinh thần khách quan, dân chủ, Ban tổ chức hoạt động khảo sát nhu cầu bạn đọc của Báo NTNN đã xem xét và chọn được 10 bạn nhận thưởng của báo.
  • Dân Việt - Người được số phiếu "Tín nhiệm cao" cao nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội, với 372 phiếu "Tín nhiệm cao", chiếm 74,7% tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.
  • (Dân Việt) - Sáng 15.5, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thân mật tiếp đoàn đại biểu 72 dũng sĩ “Nghìn việc tốt” tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm 50 năm phát động phong trào.
  • Hội nghị Trung ương Đảng lần 7 vừa bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân (59 tuổi) vào Bộ Chính trị khóa XI. Bà Kim Ngân được đánh giá cao ở sự thông minh, sắc sảo trong các phiên điều hành Quốc hội, UBTV Quốc hội.
  • (Dân Việt) - Tri ân tổ nghề, tưởng nhớ người hát xẩm Hà Thị Cầu, nhìn lại những năm phục hồi xẩm đã qua và nghĩ chuyện xẩm “đường xa lắm nỗi” ngày mai..., nhiều người yêu xẩm đã cùng chia sẻ nỗi bồi hồi, thương tiếc và hy vọng.