Kim Phượng: "Tôi đã chạm lằn ranh của sự sống – cái chết"

Thủy Vũ Thứ hai, ngày 13/06/2022 10:23 AM (GMT+7)
"7 năm nay trong cuộc sống tôi không có khái niệm buồn. Có lẽ sau cơn bạo bệnh, tôi đã chạm lằn ranh của sự sống – cái chết. Nên giờ mọi chuyện xảy ra tôi đều cho là tất nhiên của cuộc sống"- Kim Phượng chia sẻ với Dân Việt về sự thay đổi khi trải qua gia đoạn khó khăn.
Bình luận 0

Kim Phượng cảm thấy mình điều chỉnh nhân vật một chút thì tốt hơn

Chúc mừng Kim Phượng khi vừa ghi dấu ấn với vai diễn Tú Ong chúa của "Bão ngầm"! Chị có còn cảm thấy trăn trở với vai diễn bà trùm đặc biệt này?

- Tôi xin cảm ơn khán giả đã đón nhận nhân vật Tú Ong chúa. Tuy nhiên, tôi cảm thấy giá như mình điều chỉnh mọi thứ ở nhân vật một chút thì sẽ tốt hơn. Tôi luôn bị cảm giác không hài lòng với chính mình. Với những gì đã làm được, tôi thường nghĩ "có lẽ mình cố gắng chưa đủ".

Có lẽ do tôi không có nhiều thời gian vì phải lo việc kinh doanh, chăm sóc gia đình, tập thể thao. Nên với từng ấy thời gian bỏ ra tôi cố gắng sao cho vai thật hay, mới lạ để khán giả thưởng thức.

img
img

Diễn viên Kim Phương với vai Tú Ong chúa trong Bão ngầm. Ảnh: VTV

Được biết, Kim Phượng đóng phim vì đam mê, chị có thể từ chối nhận vai nếu đang bận việc kinh doanh, gia đình. Giữ nhiều vai trò như vậy chị có mệt mỏi và làm thế nào để vượt qua khi buồn?

- Tầm 7 năm nay, trong cuộc sống tôi không có khái niệm buồn. Mọi thứ thành thói quen. Có lẽ do trận bạo bệnh ung thư, tôi đã chạm lằn ranh của sự sống – cái chết. Nên giờ mọi chuyện xảy ra tôi đều cho là tất nhiên của cuộc sống. Khi đi qua được cái xui rủi vốn sẽ xảy ra của cuộc sống thì tôi lại thấy vui và cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người. Có lúc quá bận vì công việc, chăm gia đình tôi cũng nhớ nghề lắm! Nhưng tôi nhìn việc đó ở góc tích cực là: "Không đóng phim vì mình đang có được hạnh phúc gia đình, có công việc ổn định".

Cuộc sống luôn có áp lực, nhất là thời điểm đỉnh dịch Covid-19, giãn cách xã hội. Tôi đóng cửa 3 nhà hàng, tôi lại an ủi là mình như vậy còn may mắn hơn chính mình của ngày xưa là không có đủ cái ăn cái mặc. 

Cái khó là đóng cửa nhà hàng thì nhân viên thất nghiệp. Nhưng tình hình buộc phải đóng cửa nên tôi trích tiền tiết kiệm của mình tặng cho nhân viên 1-2 tháng lương. Tôi luôn nhìn cái khó hơn mà mình đã đi qua để trấn an thì sẽ thấy nhẹ nhàng phấn đấu tiếp. Phương châm của tôi là luôn chấp nhận sự thật, đi qua bằng sự nỗ lực, luôn cố gắng tin ngày mai sẽ khác thì sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Kim Phượng: "Tôi đã chạm lằn ranh của sự sống – cái chết" - Ảnh 2.

Kim Phượng vừa lo việc kinh doanh vừa đóng phim. Ảnh: FBNV

Sự nghiệp của Kim Phượng không có 2 chữ "hào quang"

Thời điểm này phim ảnh bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Kim Phượng có thấy "cuồng chân" hay tiếc cho mình khi vẫn chọn con đường vừa kinh doanh, vừa đóng phim?

- Nếu ai nhìn theo chặng đường sự nghiệp của tôi thì sẽ hiểu trong tôi không có 2 chữ "hào quang". Tôi không áp lực phải liên tục có phim mà khi phim đến đúng thời điểm tôi sắp xếp được việc kinh doanh và việc gia đình thì tham gia dù đó là vai ngắn vài chục phân đoạn. Và tôi cũng không có sự phân biệt điện ảnh hay truyền hình mới tham gia. Sự phân biệt 2 lĩnh vực này chỉ có ở vấn đề chuyên môn. Đó là điện ảnh diễn chi tiết, truyền hình diễn có phần hình thể một chút. Điện ảnh hay truyền hình đều có giá trị riêng.

Với Kim Phượng việc lột tả một nhân vật quan trọng nhất ở điều gì? Chị thấy mình thành công với phim điện ảnh hay truyền hình?

- Với tôi, cảm xúc diễn xuất nội tâm đóng phim mới quan trọng chứ không  phải vai xấu đẹp hay chỉ chọn vai độc lạ theo sở trường. Tất cả đều phải đặt cảm xúc, đặt hết mình như mình là nhân vật. Chưa bao giờ tôi thấy tiếc khi vai điện ảnh tới mà mình đang bận. Còn khi rảnh chỉ có lời mời đóng phim truyền hình.

Kim Phượng: "Tôi đã chạm lằn ranh của sự sống – cái chết" - Ảnh 3.

Kim Phượng nhận mình là người đa cảm. Ảnh: FBNV

Tôi tin mọi thứ đều là duyên. Và cá nhân tôi thấy xác suất thành công ở phim truyền hình nhiều hơn ở phim điện ảnh mặc dù tôi là người luôn có suy nghĩ tích cực. Nếu tôi tham gia dự án điện ảnh mà phim vì nhiều lý do phim không thành công thì tôi cũng xót xa cho nhà đầu tư.

Tôi là người đa cảm và chất của tôi hợp với vai tâm lý nên thích hợp với điện ảnh, còn truyền hình chỉ là đủ duyên để tham gia thôi. Năm nay tôi sẽ thay đổi một chút. Tôi muốn dành thời gian cho phim ảnh, mở lòng lắng nghe khán giả nhiều hơn để hiểu khán giả có nhiều xúc cảm với dạng phim nào, nhân vật ra sao qua đó để mình rút kinh nghiệm hoàn thiện hơn.

Lý do nào để Kim Phượng thay đổi này?

- Vì tôi muốn lắng nghe góp ý thẳng thắng của khán giả. Tôi muốn thử mình có đủ bình tĩnh, có đủ sức chịu đựng với drama của mạng xã hội. Tiếp đến là con của tôi đang đến độ tuổi teen, tiếp xúc với mạng xã hội nhiều. Nên muốn giáo dục con thì tôi phải làm bạn với con, chơi cùng con thì mới bắt nhịp, sẻ chia kịp thời với con.

Nói về con mới thấy Kim Phượng luôn kín tiếng về đời tư, gia đình?

- Đúng vậy tôi muốn khán giả nhắc về tôi qua phim ảnh thôi. Chuyện tình cảm là duyên số, duyên nợ là chuyện hai người. May mắn là sau bao năm bên nhau chúng tôi vẫn còn đủ yêu thương để lắng nghe, góp ý vì nhau.

Cảm ơn Kim Phượng đã chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem