Kinh doanh bất động sản
-
Từng là nhân viên một công ty do nhà nước quản lý, Hà tham gia “cò đất”, kinh doanh bất động sản theo hình thức “lướt sóng” nhưng thất bại, vỡ nợ rồi trượt chân vào con đường phạm pháp.
-
Nhằm tạo niềm tin để các nạn nhân cho mình vay tiền, vợ chồng Liêm Nhi ở thị xã Quảng Trị đã tạo cho mình vỏ bọc giàu sang phú quý.
-
Thời gian qua, có những sai phạm trong triển khai dự án kinh doanh bất động sản; nhiều dự án không thể cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người mua dù đã nhận căn hộ về ở, gây bức xúc
-
HoREA kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép doanh nghiệp bất động sản được tái cơ cấu khoản nợ vay tín dụng đến hạn, giữ nguyên nhóm nợ và được vay vốn tín dụng mới nếu có tài sản bảo đảm để vượt qua thời điểm khó khăn “có tính sống, còn” trong năm 2023.
-
Trong tháng 1/2023, tại TP.HCM chỉ có 2 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được cấp phép. Cả 2 dự án này đều có quy mô khá lớn tập trung ở TP. Thủ Đức và đều do Techcombank bảo lãnh thanh toán.
-
Bộ Xây dựng dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến 31/12/20222, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là khoảng 800 ngàn tỷ đồng.
-
Bộ Xây dựng cho biết số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể trong năm 2022 tăng khoảng 38,7% so với cùng kỳ năm trước
-
Để tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, hiệu quả, TP.HCM kiến nghị nên khuyến khích thực hiện các dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) hoặc hợp tác công tư (PPP) đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị.
-
Ông Chu Hồng Uy - Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng - cho biết, năm 2023, Thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra nhiều vấn đề nổi cộm trong dư luận thời gian qua.
-
Bộ sưu tập 50 viên pha lê trục đại lộ Pha Lê Crystal City đã chứng minh được sức hút lớn của mình, chỉ trong hơn hai giờ sự kiện đã có gần 500 khách hàng và nhà đầu tư tham dự, lượt đặt cọc giữ chỗ đã vượt con số mong đợi.