Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ghi nhận của PV Dân Việt vào trưa ngày 20/10, tại khu vực trước cổng Khu du lịch Suối Tiên, trong vòng chưa đầy 10 phút đã có hàng chục xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều, sau đó rẽ vào đường cấm gần khu vực chợ Nam Cao.
Đoạn đường này chỉ dài chưa đến 1km nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu dân cư lân cận. Đoạn đường nằm sát Quốc lộ 1A. Nhận thấy di chuyển theo lộ trình đúng khá mất thời gian, nhiều người bất chấp nguy cơ tai nạn, chọn cách chạy ngược chiều.
Việc xe máy đi ngược chiều và rẽ vào đường cấm ở khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, do mật độ xe lưu thông dày đặc, nhiều xe chạy với tốc độ cao. Chưa kể tuyến đường này xe khách, xe buýt thường xuyên ra vào Khu du lịch Suối Tiên.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở đoạn đường trước cổng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nơi Quốc lộ 1A nối liền với tuyến đường Đại học Quốc gia. Đặc biệt vào giờ cao điểm, hàng trăm lượt xe máy chạy ngược chiều gây ra nhiều nguy cơ tai nạn.
Từ lâu, khu vực ngã ba trước cổng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã trở thành một "điểm đen" về tai nạn giao thông. Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo và áp dụng các quy định pháp luật, nhưng nhiều người vẫn bất chấp, liên tục đi ngược chiều.
Theo sinh viên B.M.T (Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM), nếu không đi ngược chiều 500m vào Làng Đại học, người dân phải di chuyển qua đường số 1 với quãng đường gần 3km. Tuy nhiên, đoạn đường này đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại. Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn chọn cách đi ngược chiều.
Đáng chú ý, đoạn đường ngược chiều này có nhiều xe container, xe ben, xe tải chạy từ đường song hành vào Quốc lộ 1A với tốc độ cao. Xe máy đi ngược chiều thường phải leo lên vỉa hè hoặc chen giữa các xe lớn.
Tại khu vực gần ngã tư Khu Công nghệ cao, đoạn đường một chiều dành cho xe lưu thông từ Quốc lộ 1A ra song hành Xa lộ Hà Nội cũng trở thành hai chiều khi xe máy liên tục đi vào đường cấm. Cứ sau 5 đến 10 phút, lại có một hoặc hai nhóm xe máy đi vào đoạn đường cấm này, bất chấp nguy cơ tai nạn.
Anh N.K.L, một cư dân sống gần Quốc lộ 1A, cho biết mỗi ngày đi làm đều phải qua đoạn đường này. Anh chia sẻ rằng giao thông tại đây rất lộn xộn, nếu không chạy chậm và quan sát kỹ, nguy cơ xảy ra va chạm với xe ngược chiều là rất cao.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.