Kinh tế nóng nhất: Chủ tịch mới Vimedimex, khối tài sản kếch xù của ái nữ bí ẩn

Nguyễn Phương (th) Thứ năm, ngày 18/11/2021 19:56 PM (GMT+7)
Một tuần sau khi bà Nguyễn Thị Loan bị khởi tố, bắt tạm giam, Vimedimex bầu Chủ tịch mới. Khối tài sản kếch xù của ái nữ bí ẩn nhà đại gia Việt... Đây là những thông tin kinh tế nóng nhất trong ngày hôm nay (18/11).
Bình luận 0

Sau khi bà Nguyễn Thị Loan bị bắt, Vimedimex miễn nhiệm đồng loạt 6 Phó Tổng giám đốc, bầu Chủ tịch mới 

Kinh tế nóng nhất: Chủ tịch mới Vimedimex, khối tài sản kếch xù của ái nữ bí ẩn - Ảnh 1.

Một tuần sau khi bà Nguyễn Thị Loan bị khởi tố, bắt tạm giam, Vimedimex mới có thể tìm được người tạm thay thế chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ảnh CTV

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex vừa công bố một loạt thông tin thay đổi nhân sự cấp cao sau khi Chủ tịch công ty là bà Nguyễn Thị Loan bị bắt.

Theo đó, Vimedimex quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch đối với bà Loan từ ngày 16/11/2021, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Đình Huynh giữ chức Chủ tịch. Vimedimex sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông để thông qua vấn đề này.

Ngoài ra, Vimedimex còn miễn nhiệm đồng loạt 6 Phó Tổng giám đốc gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Lan, bà Tạ Thị Thùy Trang, ông Nguyễn Minh Sơn, ông Bế Công Sơn, ông Kiều Huy Hoàng và ông Phạm Ngọc Quân.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc Vimedimex còn 10 thành viên.

Ông Huynh sẽ đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Vì vậy, ông Huynh có quyền thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành các văn bản hồ sơ và các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021.

Ngày 15/06/2017, ông Trần Đình Huynh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của VMD.

Hiện, ông Huynh đang giữ 7 triệu cổ phiếu VMD, chiếm tỉ lệ 45,34%. Tính theo giá trị cổ phiếu kết phiên giao dịch ngày 17/11/2021, giá trị cổ phiếu ông Huynh đang nắm giữ lên đến 279 tỷ đồng.

Vào tối ngày 9/11, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Loan về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, theo Điều 218 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng. Trước khi bị bắt, bà Loan đang giữ chức danh Chủ tịch HĐQT VMD nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Khối tài sản kếch xù của ái nữ bí ẩn nhà đại gia Việt 

Bí ẩn trước giới truyền thông nhưng các ái nữ nhà đại gia Việt đang sở hữu khối tài sản lên tới cả trăm, nghìn tỷ đồng.

Đỗ Quỳnh Anh là con gái của ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) mới đây, ái nữ nhà đại gia này đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu TPB.

Kinh tế nóng nhất: Chủ tịch mới Vimedimex, khối tài sản kếch xù của ái nữ bí ẩn - Ảnh 2.

Ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch TPBank. Ảnh: Dân Việt

Giao dịch của con gái Phó Chủ tịch Đỗ Anh Tú dự kiến thực hiện từ 17/11 đến 16/12 theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Ước tính theo vùng giá hiện nay, con gái Phó Chủ tịch TPBank có thể phải bỏ ra hơn 43 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Nếu giao dịch thành công, Đỗ Quỳnh Anh sẽ nâng sở hữu lên gần 35 triệu cổ phiếu TPB, tương đương tỷ lệ 2,98% vốn điều lệ ngân hàng. Tính theo thị giá hiện nay khối tài sản của bà Đỗ Quỳnh Anh có giá trị hơn 1.500 tỷ đồng.

Dù sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng Đỗ Quỳnh Anh chưa từng xuất hiện trước giới truyền thông.

Trần Ngọc Phương Giao là con gái của chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung. Khác với chị cả Ngọc Thảo, thông tin về Trần Phương Ngọc Giao khá hiếm hoi trên truyền thông. Ngọc Giao sở hữu bằng MBA tại trường kinh doanh London.

Hiện, ái nữ nhà đại gia vàng bạc đá quý PNJ nắm giữ 10 triệu cổ phiếu DÀ và 7,25 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 617 tỷ đồng (tính tới 22/2/2021).

Đoàn Hoàng Anh là con gái Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức). Tháng 8 vừa qua, Đoàn Hoàng Anh thông báo hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Thời gian giao dịch từ ngày 11-20/8/2021.

Kinh tế nóng nhất: Chủ tịch mới Vimedimex, khối tài sản kếch xù của ái nữ bí ẩn - Ảnh 3.

Con gái bầu Đức 2 lần đăng ký mua cổ phiếu HAG. Ảnh: HAGL

Nếu tính theo thị giá của HAG ở mức 5.200 đồng/cp, ước tính bà Đoàm Hoàng Anh đã chi khoảng 21 tỷ cho thương vụ trên. Trước đó, bà Anh chưa nắm bất kỳ cổ phiếu HAG nào.

Sau khi mua 4 triệu cổ phiếu HAG trong tháng 8, đến tháng 9, con gái đại gia Đoàn Nguyên Đức tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu đơn vị.

Với lần đăng ký mua vào này, bà Đoàn Hoàng Anh tăng sở hữu tại HAGL lên 8 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,86% vốn. Giá trị dự kiến giao dịch là 40 tỷ đồng.

Vàng vượt 62 triệu, sôi sục cơn say mới, dân chơi bất chấp rủi ro 

Giá vàng thế giới quy đổi hiện ở mức khoảng 53 triệu đồng/lượng nhưng giá bán trong nước ở mức 61,8-62 triệu đồng/lượng.

Tâm lý lo sợ lạm phát đã khiến nhiều người mua vàng vào trong bối cảnh đồng tiền có lãi suất khá thấp trong khi nguồn cung vàng không dồi dào. Gần đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cảnh báo nguy cơ lạm phát có thể tăng cao trong năm 2022 khi các gói hỗ trợ kinh tế được đưa ra.

Giá cả hàng hóa đầu vào leo thang khiến giá cả trong nước tăng mạnh.

Kinh tế nóng nhất: Chủ tịch mới Vimedimex, khối tài sản kếch xù của ái nữ bí ẩn - Ảnh 4.

Giá vàng thế giới quy đổi hiện ở mức khoảng 53 triệu đồng/lượng nhưng giá bán trong nước ở mức 61,8-62 triệu đồng/lượng. Nguồn: Kitco

Đại diện một công ty kinh doanh vàng bạc cho biết, dòng tiền đang tìm đến vàng như một kênh ẩn trú tránh lạm phát. Điều này khiến giá vàng miếng SJC tăng cao. Giá vàng trong nước diễn biến theo cung-cầu. Nguồn cung do NHNN quản lý, quyết định về sản xuất và số lượng. Trong khi sức cầu gần đây tăng mạnh.

Trên thế giới, giá vàng tăng mạnh trong những phiên gần đây, từ mức 1.720 USD/ounce hồi cuối tháng 9 lên mức 1.850-1.860 USD/ounce như hiện tại trong bối cảnh lạm phát trên thế giới có xu hướng tăng mạnh.

Các dự báo cho rằng, giá vàng sẽ tăng kéo dài đến nửa cuối năm 2022. Lạm phát cao như hiện tại dự báo sẽ duy trì trong sáu tháng tới hoặc còn lâu hơn nữa, kéo dài hơn so với dự báo ban đầu. Các nhà đầu tư bắt đầu dấy lên kỳ vọng rằng giá vàng năm 2022 có thể trở lại mức cao kỷ lục trên 2.000 USD/ounce như năm 2020.

Nhiều báo cáo cho rằng, đối thủ cạnh tranh chính đối với vàng lúc này là đồng Bitcoin. Tuy nhiên, đồng tiền này biến động thất thường. Nó khiến vàng vẫn là một nơi trú ẩn an toàn.

Trong nước, cung vàng đang bị giới hạn. Theo nghị định mới, ngoại trừ vàng nhẫn, vàng trang sức, số lượng điểm được phép kinh doanh vàng miếng đã giảm từ 12.000 xuống 2.000 điểm. Đây là lý do khiến giá vàng nhẫn chỉ chênh với giá thế giới khoảng 2-3 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá vàng miếng chênh 10 triệu đồng/lượng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem