Kinh tế tư nhân
-
"Chúng tôi cũng đề nghị bảo vệ các DN làm ăn chân chính như bảo vệ tài sản quốc gia. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách tư pháp, giải quyết các vụ tranh chấp kinh doanh nhanh, gọn, minh bạch, hiệu quả”, ông Vũ Tiến Lộc đề xuất.
-
Các doanh nghiệp lớn gửi kiến nghị lên Chính phủ và những Bộ, ngành liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực đang hoạt động.
-
Theo ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, phụ trách VinFast, ngày 14.6 tới, Vingroup sẽ chính thức đưa nhà máy sản xuất ô tô VinFast đi vào hoạt động chính thức - đánh dấu kỷ lục 21 tháng từ lúc khởi công tới khi đi vào hoạt động.
-
Ngoài cổng đăng ký mở "Hiến kế cho nền kinh tế Việt Nam", doanh nghiệp có thể gửi kiến nghị qua hệ thống tiếp nhận ý kiến của Chính phủ.
-
“Chúng tôi mong muốn mở ra Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 để lắng nghe nhiều hơn từ khu vực kinh tế tư nhân. Chúng ta đề ra chính sách thật nhiều, nhưng chính sách đã đi vào cuộc sống hay chưa? Theo tôi, bên cạnh việc chúng kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước, chúng ta lắng nghe từ chính thực tiễn đang diễn ra ở khu vực kinh tế tư nhân”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nói.
-
“Doanh nghiệp làm việc với bộ máy cấp dưới chứ không phải những người thiết kế chính sách ở cấp cao nhất. Cấp cao nhất có đề ra chính sách hay, nhưng cấp dưới không thực hiện thì chính sách không thể đi vào thực tiễn, doanh nghiệp không phát triển được”.
-
Dư luận ngày càng vui với những tín hiệu đáng mừng: Cuộc chiến chống tham nhũng ngày càng quyết liệt; tinh giản bộ máy đã thực chất và các tập đoàn kinh tế tư nhân có bước ngoặt trong lĩnh vực đầu tư.
-
Nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam chia sẻ: Nếu muốn cảm nhận phần nào sức sống của kinh tế Việt Nam thì hãy đến sân bay. Sự tấp nập của 21 cảng hàng không trên cả nước phản ánh một phần sức sống của nền kinh tế.
-
“Thương nhân Nhật Bản từng bị coi là tầng lớp thấp nhất của xã hội bởi mục đích của nhóm này là tìm kiếm lợi nhuận, nước Nhật lúc này không phát triển được. Song sau đó Nhật Bản nhận thấy rõ sự tụt hậu của mình so với Thế giới, họ thay đổi tư tưởng, cách nhìn nhận về vấn đề tìm kiếm lợi nhuận của thương nhân và thành quả mang lại là sự thịnh vượng quốc gia” Th.S. Bùi Ngọc Sơn - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nói.
-
Trong buổi lễ ra mắt Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân diễn ra cuối ngày 30.10 tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, Khaisilk làm xấu hình ảnh doanh nghiệp làm ăn chân chính.