Kon Tum: Bắt người đàn ông đột nhập nhà thờ trộm tiền của linh mục

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 25/10/2022 14:06 PM (GMT+7)
Hiếu đột nhập vào nhà thờ trên địa bàn TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) và lấy đi 70 triệu đồng của linh mục. Sau khi thực hiện vụ trộm, Hiếu đã bỏ trốn vào TP.HCM nhưng chưa đầy 48 giờ thì đối tượng đã bị bắt giữ.
Bình luận 0

Ngày 25/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Hữu Hiếu (57 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 17/10, Linh mục Giuse Trần Ngọc Tín, chính xứ Phương Hòa (Tổ 1, phường Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum) phát hiện bị mất trộm số tiền khoảng 70 triệu đồng để tại ngăn kéo bàn làm việc tại Nhà thờ Phương Hòa nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TP.Kon Tum đã vào cuộc điều tra và truy bắt đối tượng.

Kon Tum: Bắt người đàn ông đột nhập nhà thờ trộm tiền của linh mục - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Hữu Hiếu tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an TP.Kon Tum

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi là Phạm Hữu Hiếu. Tuy nhiên sau khi gây ra vụ trộm, Hiếu đã bỏ trốn vào TP.HCM.

Sau khi xác định được nơi lẩn trốn của Hiếu, vào khoảng 21 giờ ngày 19/10, Công an TP.Kon Tum phối hợp với Công an địa phương bắt giữ được đối tượng cùng vật chứng của vụ án tại quận Gò Vấp (TP.HCM).

Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đến ngày 21/10, Công an TP.Kon Tum đã trao trả toàn bộ tài sản cho Linh mục Giuse Trần Ngọc Tín.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem