Kon Tum: Bệnh phấn trắng tàn phá cây cao su

Thứ năm, ngày 01/03/2012 07:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 28.2, UBND huyện Đăk Tô cho biết bệnh phấn trắng xuất hiện trên vườn cây cao su ở các xã Diên Bình, Pô Kô, Tân Cảnh, Kon Đào và đã có 600/730ha cao su bị nhiễm bệnh phấn trắng.
Bình luận 0

Tại huyện Sa Thầy có hơn 20.000ha cao su đang thời kỳ kinh doanh cũng xuất hiện tình trạng rụng lá non, bệnh phát tán theo gió nên lây lan rất nhanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem