Kon Tum: Chi hội trưởng là nông dân giỏi cấp tỉnh, mang mô hình hay giúp hội viên làm giàu

Thứ ba, ngày 15/03/2022 18:40 PM (GMT+7)
Chân chất, mộc mạc, luôn gần gũi và sâu sát với các hội viên - đây là những nhận xét mà bà con nông dân dành cho anh Trần Văn Thuận - Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).
Bình luận 0

Mang mô hình hay về cho hội viên

Sau cái bắt tay chắc nịch, anh Thuận cởi mở trò chuyện: Để làm tròn trách nhiệm của một Chi hội trưởng trong việc giúp đỡ, động viên, hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế một cách hiệu quả, tôi nghĩ bản thân mình phải luôn cố gắng và gương mẫu về mọi mặt.

Mang mô hình hay giúp hội viên làm giàu - Ảnh 1.

Anh Trần Văn Thuận (trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ngắn ngày cho hội viên nông dân. Ảnh: T.T

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đăk Hà Nguyễn Văn Dần nhận xét: Nhờ sự gắn bó và dành nhiều tâm huyết trong công tác Hội, cùng sự tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, anh Thuận góp phần đưa công tác Hội và phong trào nông dân tại Tổ dân phố 6 có nhiều chuyển biến tích cực.

Với đặc thù hơn 80% số hộ gia đình trên địa bàn làm nông nghiệp, việc giúp đỡ bà con áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất là vô cùng quan trọng. Nhận thức điều đó, hàng ngày, anh Thuận dành nhiều thời gian tự trau dồi, học hỏi những kiến thức, kỹ thuật cho mình. Anh nghĩ đơn giản, khi có kiến thức rồi, mình mới có thể trao đổi, tư vấn cho hội viên tìm ra hướng đi tối ưu trong phát triển kinh tế gia đình.

Chi hội Nông dân Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà có 73 hội viên với nhiều mô hình sản xuất, phát triển kinh tế khác nhau. 

Một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nuôi gà siêu trứng, nuôi cá nước ngọt, sản xuất rau an toàn… đã đem lại những kết quả khả quan, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho các hội viên.

Từ việc gần gũi, giúp đỡ nhiều hội viên tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và mang lại hiệu quả, anh Thuận dần gây dựng được lòng tin của bà con. Qua đó, anh từng bước vận động mọi người thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

"Từ công việc của mình, tôi may mắn có cơ hội được tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế tại những địa phương khác. Qua học hỏi và kiến thức từ thực tiễn, tôi có thể hỗ trợ, góp ý cho các hội viên trên địa bàn triển khai những mô hình hay, cách làm phù hợp với địa phương mình. 

Bên cạnh đó, trong 2 năm qua, kể từ khi đảm nhận vai trò là Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân của Tổ dân phố 6, tôi đề xuất với địa phương và Huyện hội xây dựng các tổ hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi để bà con dễ dàng tiếp cận các lớp tập huấn, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật… cùng nhau vươn lên phát triển kinh tế" - anh Thuận bộc bạch.

Theo ông Nguyễn Văn Dần - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đăk Hà, qua những nỗ lực trong việc thực hiện trách nhiệm của anh Thuận, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tại Tổ dân phố 6 phát triển mạnh và có tính lan toả cao. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất gắn với các mô hình tiên tiến, đạt tiêu chí hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm.

Gương mẫu đi đầu

Không chỉ là Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân tận tụy, hết mình trong công việc, anh Thuận còn nỗ lực không ngừng trong phát triển kinh tế gia đình. "Bản thân làm nông nên tôi quý đất lắm! Chính vì thế, tôi luôn cố gắng tận dụng tối đa diện tích đất canh tác của mình. Cụ thể, đối với 2,5ha rẫy cà phê của gia đình, tôi tận dụng để trồng xen canh với các loại rau màu ngắn ngày (bắp, khoai lang, rau bí…). Một số loại cây trồng này không chỉ chắn gió, giúp gia đình tăng thêm thu nhập trong thời gian cây cà phê ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, mà còn là nguồn phân hữu cơ để cải tạo đất canh tác" - anh Thuận vui vẻ cho biết.

Với cách làm này, chỉ trong một năm, anh Thuận có thể thu khoảng 60 triệu đồng từ 2 vụ cây rau màu. Trong năm 2021, kết hợp thêm nguồn thu từ diện tích cà phê đang tái canh của mình, anh Thuận thu khoảng 120 triệu đồng từ trồng trọt.

Ngoài trồng trọt, anh Thuận còn mở rộng chăn nuôi. Hiện tại, anh Thuận đang nuôi 5 con bò sinh sản, 17 con heo và 100 con gà, ngan nuôi gối đầu hàng năm.

Anh Thuận nhẩm tính: "Nếu cứ đà phát triển ổn định, nguồn thu nhập từ chăn nuôi của gia đình tôi trong năm nay khoảng trên 100 triệu đồng".

Được biết, trong năm 2021, anh Thuận được xét đạt các tiêu chuẩn hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Tất Thành (Báo Kon Tum)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem