Kon Tum: Gần 150 hộ bị cô lập do sạt lở, xã đang huy động người dân đào đất để thông đường

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 29/09/2022 18:07 PM (GMT+7)
Mưa lớn khiến con đường dẫn từ xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) vào thôn Tu Thó bị sạt lở, hơn 100 hộ dân bị cô lập. Chính quyền đang phối hợp với người dân đào đất nhằm sớm thông tuyến.
Bình luận 0

Ngày 29/9, ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) thông tin, lực lượng chức năng huyện vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra.

Trước đó, vào ngày 28/9, mưa lớn do ảnh hưởng của bão đã gây sụt lún mố cầu, cuốn trôi cống trên tuyến Tỉnh lộ 678 đi xã Đăk Sao, Đăk Na và Tỉnh lộ 672 đi xã Măng Ri khiến các phương tiện không thể lưu thông. Hiện chính quyền các địa phương đã cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng trực và hỗ trợ người dân lưu thông qua tuyến đường này.

Kon Tum: Chính quyền cùng người dân đào bới đất bị vùi lấp để thông đường - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân lưu thông qua tuyến Tỉnh lộ 672 (đoạn qua xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông). Ảnh: CTV

Cũng theo ông Mạnh, mưa lớn cũng đã khiến tuyến đường từ xã Tê Xăng vào thôn Tu Thó thuộc xã bị sạt lở đất gây ách tắc, 147 hộ dân ở trong thôn đang cô lập với bên ngoài. Hiện tại, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông ra vào được.

Ông A Đe - Chủ tịch UBND xã Tê Xăng cho biết, khi trời vừa hửng nắng, xã đã huy động 100 người dân khỏe mạnh cùng cán bộ xã dùng cuốc đào đất bị vùi lấp để con đường sớm thông tuyến. Ngoài ra, huyện cũng đã huy động một chiếc xe máy múc để múc đất đổ sang một bên.

"Hiện khối lượng sạt lở khá nhiều nên trước mắt, xã sẽ tạm thời tạo lối mòn để nếu bà con có đau ốm thì có thể đưa đi bệnh viện hoặc vận chuyển lương thực vào thôn. Đồng thời, người dân sẽ khơi thông ở đoạn sạt lở nhẹ, còn đoạn sạt lở nặng, huyện đã huy động máy múc của doanh nghiệp hỗ trợ", ông Đe nói thêm.

Kon Tum: Chính quyền cùng người dân đào bới đất bị vùi lấp để thông đường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) cùng người dân đào, san gạt đất để thông xe tuyến đường vào thôn Tu Thó thuộc xã. Ảnh: CTV

Trong khi đó tại huyện Đăk Glei, ông Hoàng Trung Thông - Bí thư Huyện ủy cho biết, mưa bão đã làm sạt lở tuyến Tỉnh lộ 673 và tuyến đường từ huyện Đăk Glei vào xã Đăk Nhoong.

Theo ông Thông, 2 tuyến đường này có sườn dốc dựng đứng, nền địa chất yếu nên đã sạt lở nhiều chỗ, gây cô lập 6 xã gồm Đăk Blô, Đăk Nhong, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Choong và Xốp. Tổng số hộ dân 6 xã này khoảng hơn 12.000 người.

Kon Tum: Chính quyền cùng người dân đào bới đất bị vùi lấp để thông đường - Ảnh 3.

Tuyến Tỉnh lộ 673 vào xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei) bị sạt lở nay đã được khắc phục xong. Ảnh: CTV

UBND huyện Đăk Glei đã chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc để san ủi. Đến tối ngày 28/9, các điểm sạt lở trên tuyến Tỉnh lộ 673 đã khắc xong, xe cộ đã lưu thông vào được 4 xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Choong, Xốp. Tuy nhiên vẫn còn 2 xã là Đăk Nhoong và Đăk Blô với hơn 4.000 người dân đến nay vẫn bị cô lập nên huyện đang huy động máy móc để san ủi giúp thông xe sớm nhất.

CLIP: Lực lượng chức năng xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) chung tay cùng người dân đào, san gạt đất bị vùi lấp để thông đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem