Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cái tên Vedda có nghĩa là "Người Rừng" của bộ lạc thổ dân được coi là cách gọi rất độc đáo, và có lịch sử từ thời kỳ đồ đá, lâu hơn nhiều so với hành trình tới quốc đảo này của Hoàng tử Vijaya thời thế kỷ 5 trước Công nguyên. Cùng với Hoàng tử là truyền thuyết về nguồn gốc của người Sinhalese (nhóm sắc tộc đông nhất, chiếm khoảng 74% dân số Sri Lanka hiện nay).
Thời trước bộ lạc thổ dân Vedda với dân số khoảng 5.300 người vào năm 1911, sống trong các khu rừng rậm ở phía nam miền trung, tập trung nhiều nhất tại thị trấn Mahiyangana ở tỉnh Uva xa xôi nhất của Sri Lanka.
Thời hiện đại do cư dân bộ lạc thổ dân Vedda bị dân số hóa phần lớn vào dân số Sinhalese, nên bộ lạc Vedda thực sự hiện được ước tính chỉ còn khoảng 500 người. Do lo ngại các phong tục truyền thống của tổ tiên có thể "biến mất" nên một số bộ lạc thổ dân Vedda di chuyển sâu hơn vào trong rừng, sau đó định cư tại khu bảo tồn thuộc Vườn Quốc gia Maduru Oya.
Hiện nay đây là nơi duy nhất bộ lạc thổ dân Vedda vẫn thực hành các phong tục truyền thống tổ tiên. Đặc sắc nhất là các vũ điệu và bài hát truyền thống có nội dung giao tiếp hài hòa với thiên nhiên như: điệu nhảy trước khi đi săn, điệu nhảy của các cặp đôi yêu nhau và vũ điệu đám cưới.
Bên cạnh đó họ cũng chấp nhận một số thay đổi hiện đại hơn như: sống trong nhà xây bằng gạch, mái lợp tranh thay vì sống trong hang động hay lều cỏ như trước; nam giới mặc xà rông thay cho khố bằng vỏ cây; phụ nữ mặc trang phục kiểu Dlia-redda của người Sinhalese (váy quấn từ ngực tới đầu gối) thay cho tấm vải ngắn chỉ che từ rốn tới đầu gối như trước đây…
Lối sống truyền thống của tổ tiên vẫn được bộ lạc thổ dân Vedda hiện nay tuân thủ như: dùng cung tên săn bắn, trèo cây hái quả và lấy mật ong… song song với làm nông nghiệp và đánh bắt cá.
Đặc biệt trai gái của bộ lạc thổ dân Vedda có những tình yêu lãng mạn nổi tiếng như trên phim ảnh. Khi đã phải lòng nhau họ thường hẹn hò bí mật trong rừng khá lâu, sau đó họ mới "bật mí" với cha mẹ hai bên và Tù trưởng bộ lạc.
Rồi chàng trai rời nhà tới sống cùng cha của cô gái mình yêu trong 3 tháng, vượt qua nhiều thử thách để chứng tỏ mình đủ khả năng làm chồng, làm cha...
Nghi thức hôn lễ của bộ lạc thổ dân Vedda diễn ra không xa hoa tốn kém, với điểm nhấn là cô dâu buộc vào thắt lưng chú rể một sợ dây làm bằng vỏ cây thay cho lời nói "Có". Sau đó tất cả cùng chung vui trong các vũ điệu và bài hát chúc phúc đám cưới.
Hôn nhân một vợ một chồng là quy tắc chung của bộ lạc thổ dân Vedda. Nhưng đôi khi cũng có trường hợp người vợ góa tái hôn với anh hoặc em trai của chồng theo kiểu "thừa kế góa phụ", cũng là để được hỗ trợ trong cuộc sống ở rừng.