“Kỹ sư chân đất” Ha Tang

Thứ hai, ngày 12/07/2010 16:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đam mê sáng chế, lão nông K'Sá Ha Tang ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng đã làm ra chiếc máy tuốt bắp, đem lại nhiều tiện lợi trong sản xuất cho bà con nông dân.
Bình luận 0
img
Lão nông Ha Tang và chiếc máy tuốt bắp cải tiến.

Sáng chế máy tuốt bắp

Nhớ lại mười năm trước, cứ sau giờ tất bật ở vườn hồng, vườn cà phê là Ha Tang lại về nhà chăm chút từng đường gò hàn trên thanh sắt, để rồi cho ra đời chiếc máy tuốt bắp cho buôn làng. Máy tuốt bắp Ha Tang đã chính thức trình làng tại các hội chợ lớn ở phía Nam và phía Bắc.

Đặc biệt, tại "Hội chợ triển lãm các phát minh sáng chế của nông dân toàn quốc" diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 9 - 2007 hàng ngàn người đã đến tham quan chiếc máy tuốt bắp của ông. Một xí nghiệp cơ khí ở miền Bắc đặt giá khá cao để mua máy ngay sau khi hội chợ kết thúc, nhưng Ha Tang chưa đồng ý ngay vì lúc đó ông còn phải đưa chiếc máy về cho bà con buôn làng kịp tuốt những mẻ bắp cuối năm.

Chiếc máy tuốt bắp (ngô) cải tiến của Ha Tang bây giờ rất gọn nhẹ, di chuyển trên mọi địa hình bằng 2 bánh xe cao su rộng vành. Năng suất máy tuốt trên dưới 5 tạ bắp/giờ.

Tháng 9 - 2008, chiếc máy tuốt bắp do K'Sá Ha Tang sáng chế được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận.

Từ đó đến nay, Ha Tang đã sản xuất mới 5 chiếc máy tuốt bắp để bán cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Tùy theo giá sắt thép từng thời điểm, giá bán mỗi cái máy từ 3,5 - 6 triệu đồng. Riêng Ha Tang giữ lại 1 chiếc máy cố định và 1 chiếc máy cơ động cho bà con trong xã Đạ Sar tuốt bắp tại chỗ hoặc thay nhau đưa về nhà sử dụng miễn phí.

Chiếc máy tuốt bắp của Ha Tang đã giúp đỡ hàng ngàn gia đình đồng bào dân tộc và cả đồng bào Kinh ở khắp 6 thôn, buôn của xã Đạ Sar, chấm dứt cảnh tuốt bắp bằng tay suốt bao đời nay.

Xây dựng những mô hình mới

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp Lâm Đồng (Sở NN&PTNT Lâm Đồng) đã hợp đồng với Ha Tang sản xuất hoa cúc chất lượng cao làm mô hình trình diễn, nhằm nhân rộng cho bà con nông dân trong xã. Ha Tang đã không ngần ngại chặt bỏ vườn hồng, vườn cà phê trồng lâu năm, trên diện tích 400m2, đầu tư vào đó khoảng 20 triệu đồng để san gạt, cải tạo cho bằng phẳng và xuống giống hoa.

Ha Tang còn vận động cả gia đình người cháu họ đưa thêm 600m2 đất vào trồng giống hoa cúc này. Đến nay, 1.000m2 đất trồng hoa cúc chất lượng cao của Ha Tang và người cháu đã hình thành, chỉ 3 tháng nữa, lứa hoa cúc đầu tiên sẽ bước vào vụ thu hoạch.

Với tinh thần phát huy sáng kiến và say mê học hỏi, bên cạnh sáng chế thành công chiếc máy tuốt bắp, hy vọng Ha Tang sẽ tiếp tục thành công với những sản phẩm hoa cúc chất lượng cao, để giúp người dân xã Đạ Sar giảm nghèo nhanh, bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem