Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Nhiều thí sinh thú nhận vẫn xem World Cup

Việt Phương Chủ nhật, ngày 24/06/2018 16:41 PM (GMT+7)
Chiều 24.6, hơn 925.000 thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi kỳ THPT Quốc gia 2018. Nhiều thí sinh tâm sự, dù học ôn thi căng thẳng nhưng các em vẫn sắp xếp thời gian để "xả stress" bằng việc xem World Cup.
Bình luận 0

Ngày 24.6, thí sinh đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế. Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm thi THPT Đống Đa, Hà Nội, không ít thí sinh và phụ huynh học sinh vẫn dành sự quan tâm của mình cho môn thể thao vua.

"Em theo dõi gần như đầy đủ các trận đấu từ đầu World Cup. Em không nghĩ là việc theo dõi một vài trận đấu bóng đá lại ảnh hưởng tới cả một kỳ thi, bởi học là cả quá trình. Em tránh theo dõi các trận đấu quá khuya để không bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, những trận hay thì em cố sắp xếp để có thể theo dõi. Thông thường, em sẽ dành thời gian vào ban ngày để học, còn buổi tối thì dành thời gian theo dõi những trận bóng mình thích", thí sinh Đỗ Thanh Phong, học sinh trường Lê Quý Đôn chia sẻ.

img

Em Phong, "fan cứng" của Ronaldo không bỏ lỡ trận cầu nào của thần tượng.

Phong nói thêm em là fan "cứng" của Ronaldo (Bồ Đào Nha) từ khá lâu, nhưng World Cup này lại mong muốn đội tuyển Anh sẽ dành chiến thắng. Phong cho biết năm nay đăng ký vào trường ĐH Thương mại. Phong khá tự tin vào sức học của mình nên em không gặp sự cản trở nào từ phía phụ huynh khi theo dõi World Cup.

Là con gái nhưng thí sinh Nguyễn Phương Thúy (học sinh trường Lê Quý Đôn) không thể bỏ qua những trận bóng "sục sôi" của World Cup. "Em cân đối thời gian giữa việc học và xem bóng đá. Là fan của CR7, em xem đầy đủ 2 trận vòng bảng của Bồ Đào Nha dù lịch ôn thi khá kín. Em chỉ xem những trận có Bồ Đào Nha đá, ngoài ra thi thoảng nghỉ giải lao lúc học, em cũng xuống nhà xem bóng đá cùng gia đình. Tuy nhiên những ngày gần đây em không xem nữa, dành tâm trí cho việc thi cử", Thúy bày tỏ.

img

Phương Thúy cố gắng xem hết các trận có mặt Bồ Đào Nha tại World Cup.

"Em theo dõi Tây Ban Nha từ năm 2010 tới nay, thích nhất là Iniesta. Năm nay là năm cuối anh ấy đá cho Tây Ban Nha nên em cố gắng sắp xếp thời gian để xem. Thực tế, em chỉ thi tốt nghiệp rồi du học nên việc xem bóng đá không quá ảnh hưởng tới kết quả thi sắp tới", thí sinh Đoàn Xuân Tuấn, học sinh trường Lê Quý Đôn chia sẻ.

Ông Toán (Thanh Xuân) - một phụ huynh cho biết, việc con thi không mấy ảnh hưởng tới việc xem World Cup: "Quan điểm của tôi là hai việc này không liên quan, con cứ học và bố cứ xem bóng đá thôi (cười). Con tôi là con gái nhưng cũng ham mê bóng đá, được cái cháu tự giác nên bố mẹ không phải nhắc nhở chuyện xem bóng đá và việc học tập".

img

Ông Toán cho biết, bố mẹ xem World Cup không ảnh hưởng tới chuyện học tập của con gái.

Cô Hòa (ở Phương Mai) cho biết, con trai cô rất thích bóng đá, thường xuyên "trốn" nhà để đi đá bóng. Vì vậy, trong kỳ World Cup này, cô và chồng phải quán triệt với con là chỉ được xem 1 vài trận nhất định vào khung giờ 19h và phải hết sức tập trung cho kỳ thi.

14h chiều 24.6, hơn 925.000 thí sinh trên cả nước đã tới các điểm thi để làm thủ tục dự thi, bắt đầu bước vào kỳ thi THPT Quốc gia. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.Hà Nội, Hà Nội có 79.625 thí sinh đăng ký dự thi. TP đã huy động 8.021 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia công tác coi thi, 1.233 nhân viên an ninh, trật tự viên phục vụ tại 123 điểm thi.

imgimgimgimgimgimg
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem