Kỹ thuật nuôi lợn
-
Với cách chăn nuôi chẳng giống ai, thay vì xây chuồng trại để nuôi lợn như mọi người thì anh Đinh Văn Sơn, dân tộc Mường, ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình lại chọn nuôi lợn trong hốc đá. Theo anh Sơn, hốc đá, hang đá sẽ giúp đàn lợn ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè.
-
Bà Trần Thị Thục (sinh năm 1984, xóm 7, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là nông dân Việt Nam xuất sắc 2022. Bà Thục được biết đến với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp: chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và trồng trọt…nhiều năm liền thành công, đem lại thu nhập cho gia đình hơn 2 tỉ đồng/năm.
-
Chăn nuôi nhiều con vật, như: nuôi nhím - loài vật có lông nhọn như kim; nuôi trâu, bò cho tới nuôi lợn, mỗi năm gia đình anh Lò Văn Nghĩa, xã Thôm Mòn (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) có nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Mô hình "nuôi ôm đồm, nuôi lung tung" của anh Nghĩa được bà con nông dân trong vùng muốn tham quan, học hỏi...
-
Bằng sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1995), bản Văn Phúc Yên, xã Mường Thải, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) đã thành công với mô hình chăn nuôi lợn, nuôi gà, trồng cây ăn quả trên đất dốc. Nhờ "ôm" đống nghề, mỗi năm anh Sự có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
-
Với khát khao làm giàu trên vùng quê mới, ông Lò Văn Pẻm, bản Sơn Pha, xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã và đang thành công nhờ mô hình chăn nuôi, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Đổi đời từ phận làm thuê thành tỷ phú nhờ nuôi lợn, trồng cây ăn quả - đó ông nông dân Trần Như Kiên, hội viên chi hội nông dân bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu (Sơn La). Ông là 1 trong 63 nông dân của cả nước được bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021".
-
Anh Nguyễn Ngọc Sáng, thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ được biết đến là ông chủ trạng trại lợn có quy mô lớn nhất huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang). Doanh thu từ nuôi lợn năm 2020 của gia đình anh Sáng đạt 20 tỷ đồng, trừ chi phí thu lãi 5 tỷ đồng...
-
Ông Bạc Cầm Nói ở bản Khiêng, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã xây dựng thành công mô hình nuôi con đặc sản. Ông Nói nuôi lợn đen, dê núi theo hướng hàng hoá đem lại giá trị kinh tế cao. Mỗi năm ông Nói thu nhập cả trăm triệu đồng nhờ nuôi toàn con đặc sản.
-
Đó chính là mô hình nuôi lợn của nông dân Cà Văn Biển, bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).
-
“So với làm nương rẫy, trồng cà phê, thì việc nuôi lợn đem lại thu nhập cao gấp nhiều lần. Mấy năm trở lại đây, từ nuôi lợn, mỗi năm tôi lãi khoảng 150 triệu đồng”, .