Kỷ vật chiến tranh
-
Sáng 22/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 diễn ra tại TP.Huế. Thủ tướng đã trực tiếp tặng quà và trao kỷ vật cho các cán bộ, người thân các cán bộ đi B, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
-
Phần chính ngôi nhà được tạo dựng từ hơn 100 vỏ bom đạn, các công trình phụ xung quanh có thêm hơn 200 vỏ bom đạn. Chính vì sự độc đáo, hiếm có khó tìm và ý nghĩa của “nhà bom” đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
-
Trong suốt 15 năm, ông Dương Văn Đôn - một người đam mê sưu tầm đã sở hữu khối lượng lớn khí tài, kỷ vật liên quan đến những cuộc chiến đã xảy ra ở Việt Nam và hy vọng sử dụng bảo tàng của ông để giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước chống ngoại xâm.
-
Cựu chiến binh Trần Văn Quận (49 tuổi, ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang sở hữu bộ sưu tập khoảng 70 vỏ bom đạn các loại. Anh mở cửa miễn phí đón học sinh đến tham quan những kỷ vật chiến tranh đó, giúp các em có cái nhìn trực quan, thấu hiểu về lịch sử và nguy hiểm từ bom, mìn mang lại.
-
Hội đồng kỷ luật Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất bằng hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Mai Ngọc Đa - Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm, Bảo tàng tỉnh.
-
Theo kết luận, trong năm 2021, bảo tàng tiếp nhận một đơn tố cáo ông Mai Ngọc Đa, trưởng phòng nghiệp vụ. Cơ quan này đã thành lập tổ xác minh nội dung đơn tố cáo.
-
Khi tôi công tác tại Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, hầu như hàng năm đều có dịp được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp– người Anh Cả của Quân đội ta. Mỗi lần chúng tôi tới thăm, Đại tướng thường dành thời gian hỏi thăm tình hình của đơn vị, góp ý, chỉ đạo về công tác chuyên môn của Cục.
-
Gần 50 năm sưu tầm kỉ vật chiến tranh, "gia tài" vô giá của người cựu chiến binh Nguyễn Văn Đổng ngày một lớn. Mỗi kỉ vật đều mang ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt vào những ngày tháng 4 lịch sử của dân tộc.
-
Tại Thái Nguyên, trong 5 ngày từ 20 - 25/12 nhiều kỷ vật chiến tranh được trưng bày tại triển lãm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
-
Bảo tàng Đồng quê tọa lạc tại thôn Bình Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy (Nam Định). Năm 2014, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận bà Ngô Thị Khiếu là người sáng lập Bảo tàng Đồng quê đầu tiên ở Việt Nam.