“Lá bùa hộ mệnh” cho đồng bào nghèo

Thứ năm, ngày 01/08/2013 06:45 AM (GMT+7)
Nhờ có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mà những người nghèo ở huyện miền núi Lục Yên (Yên Bái) đã được đến các cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh kịp thời. Đối với họ, tấm thẻ BHYT được ví như “lá bùa hộ mệnh” trong lúc ốm đau.
Bình luận 0
Không có thẻ không dám đến viện

Đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên, chúng tôi thấy hầu như toàn bộ bệnh nhân ở đây đều là các đối tượng được sử dụng thẻ BHYT người nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách.
Nếu như trước đây, khi bị ốm đau, người dân thường tìm đến các thầy lang để cúng. Nhưng từ khi được cấp thẻ BHYT, mỗi lần có bệnh họ đã đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị. Bà Hứa Thị Bản ở thôn Khau Vi, xã An Phú (Lục Yên) đang nằm điều trị bệnh viêm phế quản và suy tim tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên.
Được biết, bà thuộc diện hộ nghèo, lao động cực nhọc hằng ngày mới kiếm được miếng ăn. Tiền ăn những ngày nằm viện còn phải đi vay nhưng bà không quá lo lắng, vì được sử dụng thẻ BHYT. Bà Bản cho hay: “Không có thẻ BHYT chắc tôi cũng chỉ nằm ở nhà mà chờ chết thôi, ăn còn không đủ lấy đâu ra tiền đóng viện phí. Vào đây được các bác sĩ chăm sóc tận tình, tôi thấy rất yên tâm và bệnh cũng đã đỡ hơn rồi”.
Có thẻ BHYT, bà con đã đến các trạm y tế, bệnh viện để khám chữa bệnh.
Có thẻ BHYT, bà con đã đến các trạm y tế, bệnh viện để khám chữa bệnh.

Còn ông Nông Thiện Nguyệt ở xã Lâm Thượng (Lục Yên) tâm sự: “Ơn Đảng và Nhà nước cấp cho chúng tôi tấm thẻ BHYT, giờ thì mạng sống của người dân nghèo như chúng tôi phụ thuộc hết vào nó đấy. Xem trên ti vi, sách báo, nói là viện phí tăng, dân nghèo chúng tôi sợ lắm. Nếu không có thẻ chắc chúng tôi không dám đến viện để điều trị đâu”.

Đảm bảo quyền lợi cho đồng bào

Trong 6 tháng đầu năm 2013, đã có trên 43.000 lượt bệnh nhân là người nghèo và đồng bào DTTS được khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.
Là một huyện miền núi với 80% là đồng bào Mông, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 30%, những năm trước đây, công tác khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là người nghèo, dân tộc thiểu số, các địa bàn vùng sâu, vùng xa của Lục Yên gặp rất nhiều khó khăn.
Do điều kiện kinh tế khó khăn nên rất nhiều đồng bào không thể tiếp cận với các dịch vụ y tế. Tuy nhiên, từ khi Chính phủ có quyết định cấp miễn phí thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo… ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lục Yên đã kịp thời rà soát, lập danh sách các đối tượng, phối hợp với các địa phương thống kê đầy đủ, chính xác từng đối tượng, gửi danh sách về tỉnh đề nghị được cấp thẻ BHYT.
Ông Hoàng Văn Công – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên cho biết: Hiện nay Bệnh viện đang tiếp nhận khám và điều trị cho trên 70% là người nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng được cấp miễn phí thẻ BHYT... Người dân đến khám và điều trị được tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Triệu Huấn ( Triệu Huấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem