Lá dong tăng giá, người trồng tiếc nuối

Thứ năm, ngày 31/01/2013 06:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những người trồng lá dong ở các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Văn Quan đang tiếc nuối vì lá dong năm nay được giá nhưng lại mất mùa...
Bình luận 0

Năm trước, vào thời điểm này, mỗi bó 100 lá có giá từ 20.000- 25.000 đồng, đến cận tết mới lên 30.000 đồng/bó. Nhưng năm nay, ở thời điểm đầu mùa lá loại nhỏ đã là 40.000- 50.000 đồng/bó (100 lá), lá kích cỡ trung bình có giá 60.000 - 70.000 đồng/bó, lá lớn từ 80.000 - 100.000 đồng/bó.

Với diện tích khoảng 30ha, lá dong trồng ở Lạng Sơn chủ yếu là loại lá dong nếp, phiến lá dày, to, dài và dai, màu xanh đậm. Theo những người trồng lá dong, năm nay miền Bắc rét đậm liên tục và dự báo trong những ngày tết vẫn rét, nên nhu cầu tiêu thụ lá dong cũng tăng hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem