La liệt bonsai độc lạ giá cả cây vàng "đại náo" thị trường Tết 2018

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 09/02/2018 13:30 PM (GMT+7)
Tại hội hoa, cây cảnh Xuân Mậu Tuất 2018 ở Quảng Nam không khí rất rộn ràng. Không chỉ có các thể loại cây cảnh quen thuộc như quất, mai, đào, năm nay, các nhà vườn còn chưng ra nhiều loại cây rất độc lạ như: khế, tùng, chè, đá kiểu, cây ăn vào đá, cây giả thiếu nữ…
Bình luận 0

Cây cảnh bonsai tuy có giá thành cao ngất ngưởng nhưng vẫn được giới chơi cây cảnh "săn" riết ráo. Thậm chí, có người sẵn sàng bỏ ra cả cây vàng để mua về chưng Tết.

img

Cây bonsai Linh Xăm được dân chơi trả 30 triệu, nhưng chủ vườn còn tiếc chưa bán.

Đặc thù, cây “mini” nhưng giá không “mini” chút nào, nhiều cây bonsai có giá lưu động từ vài trăm ngàn đến cả chục triệu đồng, có cây đến 300 triệu đồng, đắt hơn cả vàng.

img

img

Bonsai mini nhưng có giá đắt đỏ. Đây là những "tuyệt tác" có giá vài chỉ vàng.

img

Theo nhà vườn Cây cảnh Thiên Hương thì cặp Vạn Niên Tùng này có giá hơn 300 triệu đồng.

img

img

Cây khuế bonsai rất bắt mắt, cây sai quả có giá vài triệu đồng.

img

img

Một thanh niên thích thú với các loại cây bonsai ở hội hoa xuân Quảng Nam năm 2018.

img

Không chỉ tạo dáng cho cây, dân chơi cây cảnh còn cho cây ăn vào đá rất đẹp mắt, nhờ vậy mà giá thành rất đắt đỏ.

img

Cây bonsai có dáng vóc của một thiếu nữ vươn mình

img

Gốc cây có sức sống mãnh liệt, "đẻ" ra hàng chục nhánh con.

img

Cây dáng rêu phong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem