"Lạc lối" ở vườn cam vàng óng như dát vàng, có cây "đẻ" cả tạ quả

Thứ tư, ngày 16/01/2019 19:30 PM (GMT+7)
Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cho trồng lúa, ngô và sắn kém hiệu quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Chiềng Ban (Sơn La), đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Bình luận 0

Hiện toàn tỉnh Sơn La đã chuyển đổi được gần 4.500 ha đất trồng ngô, lúa nương, sắn sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nhiều địa phương có các mô hình chuyển đổi thành công như: Xoài da xanh, nhãn ghép, chanh leo, mận, sơn tra, cam, bưởi...

Trong chuyến công tác mới đây tại tỉnh Sơn La, theo giới thiệu của cán bộ tỉnh, chúng tôi đã có dịp đến tham quan, tác nghiệp tại nhiều vườn cam, vườn bưởi của bà con ở xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn.

img

Con đường dẫn chúng tôi vào vườn cam của gia đình ông Đào Đắc Năm ở xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

img

Với hơn 1 ha trồng cam và bưởi, năm 2018, ông Năm xuất 20 tấn cam và 3.000 quả bưởi da xanh, thu về trên 500 triệu đồng.

img

Ông Năm cho biết, cam ở được trồng trên đất dốc ở đây có ưu điểm là độ ngọt sắc và không bị khô đầu.

img

Trong vườn cam nhà ông Năm, có những cây cho sản lượng đến trên một tạ.

img

Cam đến vụ thu hoạch sẽ được thương lái vào tận vườn hái.

img

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc tại Chiềng Ban đã giúp nhiều hộ gia đình trở thành triệu phú, tỷ phú.

img

Các trang trại cam đã tạo công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại chỗ.

img

Không chỉ làm giàu từ trồng cam, bưởi, nhiều hộ nông dân ở Sơn La còn giàu từ trồng táo ghép.

Hoàng Mẫn (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem