Lại căng thẳng nguồn điện cho miền Nam

Thứ năm, ngày 24/04/2014 10:33 AM (GMT+7)
Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cho biết, điện cho miền Nam trong các tháng tới đây tiếp tục căng thẳng. Công suất sử dụng tháng cao nhất mà tổng công ty dự báo sẽ lên đến 7.147 MW (tăng 15,1% so với năm 2013).
Bình luận 0
Nhu cầu tiêu thụ điện lớn sẽ liên tục trong nhiều tháng.

Đây là mức tăng cao trong điều kiện năm nay khu vực miền Nam chỉ có 2 tổ máy của Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 công suất 1200 MW đưa vào vận hành, nên sẽ thiếu nguồn cung. Hiện toàn khu vực không tự cân đối được công suất nội vùng và luôn phải nhận thêm công suất từ miền Bắc và miền Trung.

Mức dự phòng công suất miền Nam ở mức rất thấp, nhiều tháng gần như không có dự phòng. Lưới điện ở nhiều khu vực tại các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An đang hoạt động trong tình trạng đầy và quá tải...

Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem